Từ 1-9, điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào

Từ 1-9, điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào
TP - Theo Thông tư vừa được Bộ Công Thương ban hành, từ 1-9 tới, sẽ thực hiện việc điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào theo cơ chế thị trường.

> Lãng phí tỷ đô

Theo đó, giá bán điện được tính toán kiểm tra hằng tháng trên cơ sở biến động của các thông số đầu vào cơ bản. Trường hợp chênh lệch giá bán điện bằng hoặc lớn hơn 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN báo cáo Bộ Công Thương phương án điều chỉnh giá điện.

Trường hợp Bộ Công Thương không có ý kiến, sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, EVN được điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức 5%.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.