Từ 31-7, được sang New Zealand du lịch kết hợp làm thêm

Từ 31-7, được sang New Zealand du lịch kết hợp làm thêm
TP - Ngày 30-7, Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Việt Nam và New Zealand đã ký kết Thỏa thuận về lao động kỳ nghỉ vào tháng 12 năm 2011.

Theo đó, bắt đầu từ hôm nay (31-7), Chương trình lao động kỳ nghỉ (gọi tắt là WHS) sẽ có hiệu lực.

Chương trình WHS cho phép thanh niên Việt Nam (tuổi từ 18 đến 30) sang New Zealand với mục đích chính là đi du lịch được phép làm việc hoặc học tập.

Các ứng viên đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp visa lao động kỳ nghỉ cho phép ở New Zealand đến 12 tháng (trong thời gian này, có thể xuất nhập cảnh vào New Zealand nhiều lần).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG