Tỷ phú mua Sabeco mất ngôi giàu nhì Thái Lan

Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi. Ảnh: Forbes.
Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi. Ảnh: Forbes.
Dù tổng tài sản tăng 2 tỷ USD, ông Charoen Sirivadhanabhakdi vẫn tụt hai bậc trên bảng xếp hạng người giàu Thái Lan.

Năm ngoái, ông Charoen là tỷ phú giàu thứ hai Thái Lan khi chỉ xếp sau anh em nhà Chearavanont sở hữu CP Group – nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, năm nay, ông chủ ThaiBev chỉ xếp thứ tư trong danh sách Forbes mới công bố với khối tài sản trị giá 17,4 tỷ USD, tăng 2 tỷ USD so với năm ngoái.

Tại Thái Lan, Charoen sở hữu nhiều doanh nghiệp bất động sản, đồ uống và được mệnh danh là “ông hoàng M&A”. Cuối năm ngoái, tỷ phú này tiếp tục khẳng định danh tiếng của mình khi chi 4,8 tỷ mua gần 54% cổ phần tại Sabeco. Bên cạnh đó, công ty F&N Dairy của ông cũng đang "miệt mài" mua lại cổ phần tại Vinamilk.

Năm nay, anh em nhà Chearavanont vẫn là những người giàu nhất nước Thái khi sở hữu khoảng 30 tỷ USD. Thay thế vị trí của ông Charoen là gia đình Chirathivat đang điều hành Central Group – nhà phát triển trung tâm thương mại lớn nhất Thái Lan. Chalerm Yoovidhya – ông chủ hãng Red Bull đứng vị trí thứ ba với tổng tài sản trị giá 21 tỷ USD.

Theo Forbes, tổng tài sản của 50 người giàu nhất Thái Lan đạt hơn 162 tỷ USD, tăng gần một phần ba so với năm trước nhờ nền kinh tế quốc gia này vào đà tăng trưởng. Với sự gia tăng xuất khẩu và nhu cầu trong nước phục hồi, Ngân hàng Thế giới dự đoán tăng trưởng năm 2018 của Thái Lan vượt 4% lần đầu tiên sau 6 năm.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.