Tỷ phú Trung Quốc đàm phán mua lại công ty sản xuất Hollywood

Tỷ phú Vương Kiện Lâm.
Tỷ phú Vương Kiện Lâm.
TPO - Tỷ phú Vương Kiện Lâm – người đàn ông giàu nhất Trung Quốc – đang trong quá trình đàm phán mua lại Dick Clark Productions, công ty sản xuất Hollywood đứng sau giải thưởng Quả Cầu Vàng danh giá của làng điện ảnh thế giới.

Ngày 26/9, Eldridge Industries, hiện đang kiểm soát Dick Clark Productions, cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc thảo luận với “trùm” bất động sản và giải trí Trung Quốc về việc chuyển nhượng công ty sản xuất Hollywood nổi tiếng này.

Trong khi, Eldridge nhấn mạnh vẫn đang ở giai đoạn đầu đàm phán , tờ The Wall Street Journal trích dẫn nguồn tin riêng cho hay, mức giá cho thương vụ này rơi vào khoảng 1 tỷ USD.

Nếu cuộc thương thuyết thành công, tập đoàn Bất động sản Dalian Wanda (Trung Quốc), do tỷ phú họ Vương làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, sẽ sở hữu công ty từng tổ chức sản xuất nhiều chương trình đẳng cấp như Quả Cầu Vàng, giải thưởng âm nhạc Billboard, American Music Awards và cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Mỹ.

Đây cũng là bước đi tiếp theo để hoàn thành mục tiêu mua lại tất cả bất động sản liên quan đến phim và giải trí.

Đầu năm nay, Wanda chi 3,5 tỷ USD mua Legendary Entertainment, một studio ở Hollywood đã sản xuất Đại chiến hai thế giới (Warcraft) và Thế giới khủng long (Jurassic World).

Hay hồi tháng 7, tập đoàn Trung Quốc này hoàn thành thương vụ thâu tóm hai rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu, Odeon và UCI Cinemas trị giá 1,2 tỷ USD.

Trước đó, năm 2012, rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ, AMC Entertainment, cũng về tay đại gia bất động sản này với 2,6 tỷ USD.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG