Tỷ phú Trung Quốc 'vung tiền' mua dinh thự ở Anh

Dinh thự nằm ở khu phố lý tưởng ở London.
Dinh thự nằm ở khu phố lý tưởng ở London.
Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Wang Jianlin vừa mua một dinh thự ở London (Anh) với giá 80 triệu bảng Anh (119,1 triệu USD) và dự kiến chi thêm 50 triệu bảng Anh (74,4 triệu USD) để sửa chữa và nâng cấp dinh thự này.

Được biết, dinh thự rộng 6.000m2 này nằm trên phố Kensington Palace Gardens. Dinh thự này có 12 phòng ngủ, 9 nhà tắm, cùng rất nhiều phòng giải trí sang trọng và một bể bơi trong nhà tuyệt đẹp.

Trước đây, dinh thự này thuộc sở hữu của Tham tán cao cấp người Nigeria. Vào năm 1856, dinh thự này được bán cho một người ở vùng Kensington, phía Tây thành phố Luân Đôn với giá 7.000 bảng Anh (tương đương 10.418 USD).

Tỷ phú Trung Quốc 'vung tiền' mua dinh thự ở Anh ảnh 1 Phòng khách rất sang trọng.
Tỷ phú Trung Quốc 'vung tiền' mua dinh thự ở Anh ảnh 2 Và một bể bơi trong nhà tuyệt đẹp

Theo ước tính, dinh thự này sau khi được tu sửa sẽ có giá khoảng 140 triệu bảng Anh (hơn 208 triệu USD).

Được biết, thương vụ này được tiến hành giữa Công ty bất động sản The Crown Estate và bà Lin Ning, vợ của tỷ phú Wang Jianlin.

Tỷ phú Trung Quốc 'vung tiền' mua dinh thự ở Anh ảnh 3 Phòng ăn rất rộng đủ cho 21 người
Tỷ phú Trung Quốc 'vung tiền' mua dinh thự ở Anh ảnh 4 Một phòng ngủ rất tiện nghi và ấm cúng.

“Không mấy khi có một ngôi nhà ở khu phố Kensington Palace Gardens được rao bán. Ngôi nhà này rất rộng và có một bể bơi trong nhà rất tuyệt. Ngôi nhà nằm ở vị trí rất đẹp và đây là nơi lý tưởng để sống” chuyên gia tư vấn bất động sản Charles McDowell nói.

Wang là tỷ phú mới nhất chuyển đến sống ở khu phố Kensington Palace Gardens, một “thủ phủ” của các tỷ phú.

Tỷ phú Trung Quốc 'vung tiền' mua dinh thự ở Anh ảnh 5 Dinh thự này có địa chỉ tại 15A phố Kensington Palace Gardens, London.
Tỷ phú Trung Quốc 'vung tiền' mua dinh thự ở Anh ảnh 6 Trước đây, dinh thự thuộc về một Tham tán Cấp cao người Nigeria.

Hàng xóm của Wang là tỷ phú người Ấn Độ Lakshmi Mittal, tỷ phú người Ukraine Leonard Blavatnik, và ông trùm bất động sản Anh Jon Hunt. Hàng xóm “sát vách” với vợ chồng tỷ phú Trung Quốc này chính là nhà đầu tư người Nga Roman Abramovich – người đã chuyển đến khu phố này từ năm 2005.

Tỷ phú Trung Quốc 'vung tiền' mua dinh thự ở Anh ảnh 7 Nhà tắm rất tiện nghi và sang trọng.
Tỷ phú Trung Quốc 'vung tiền' mua dinh thự ở Anh ảnh 8 Phòng khách sang trọng mà ấm cúng..

Giờ đây, Wang là người giàu nhất ở khu phố này.

Tỷ phú Wang, 61 tuổi, là người sáng lập và là chủ tịch của Tập đoàn Dalian Wanda Group. Ông là người giàu nhất Trung Quốc với tổng tài sản trị giá 30 tỷ USD theo xếp hạng năm 2015 của Forbes.

Wang Jianlin cũng ông trùm bất động sản lớn nhất ở Trung Quốc với tài sản bất động sản có tổng trị giá lên tới 120 tỷ nhân dân tệ (18,9 tỷ USD). Đây là lần thứ 5, ông Wang đứng đầu danh sách những người giàu nhất trong ngành bất động sản ở Trung Quốc.

Hiện Wang Jianlin đang sở hữu 104 trung tâm thương mại, cùng với 68 rạp chiếu phim, 54 trung tâm karaoke tại 111 thành phố khắp Trung Quốc, và nhiều khách sạn năm sao.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.