Úc đầu tư 4 tỷ USD xây dựng nhà máy điện tại Kiên Giang

Úc đầu tư 4 tỷ USD xây dựng nhà máy điện tại Kiên Giang
TP - Sáng qua (3/3), Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Bùi Ngọc Sương và đại diện Cty Ensham (Úc) có buổi làm việc xung quanh việc xúc tiến xây dựng nhà máy nhiệt điện tại địa bàn xã Bình An, huyện Kiên Lương.

Cty Ensham thống nhất đưa số vốn đầu tư dự kiến ban đầu từ 1 tỷ USD lên 4 tỷ USD, công suất nhà máy từ 1.000 MW - 3.600 MW.

Việc nâng công suất nhà máy này là theo yêu cầu của Bộ Công nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm cân đối sản lượng điện trong tương lai. Phương thức đầu tư theo BOT hoặc BOO với 100% vốn của nước ngoài.

Ông Trần Đạt Duy, Tổng Giám đốc Cty TNHH Kiên Dũng (Cty đóng vai trò giới thiệu, tư vấn và sẽ là đại lý than của Ensham tại Việt Nam) cho biết: Theo kế hoạch, nhà máy sẽ chia làm ba giai đoạn, trong đó chậm nhất vào cuối năm 2008 khởi công xây dựng và năm 2012 phải hòa vào điện lưới quốc gia giai đoạn một.

Song song với xây dựng nhà máy nhiệt điện, Cty Ensham cũng sẽ đầu tư 400 triệu USD nạo vét luồng tàu và xây dựng cảng nước sâu tại huyện Kiên Lương phục vụ cho việc vận chuyển, tập kết than từ Úc về phục vụ cho nhà máy, khoảng 10 triệu tấn than/năm.

Trường hợp nạo luồng về Kiên Lương gặp phải đá ngầm sẽ chọn địa điểm Mũi Đất Đỏ (An Thới, Phú Quốc) xây dựng cảng để tập kết than. UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xung quanh vấn đề xây dựng nhà máy nhiệt điện độc lập tại Kiên Lương.

Việc qui hoạch xây dựng nhà máy cũng đã thực hiện xong bước đầu với diện tích 349 ha. Cty Ensham sẽ mời thêm một số tập đoàn điện lực lớn của các nước cùng tham gia đầu tư xây dựng công trình nói trên.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.