Lạng Sơn:

Ùn ứ hàng xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TP - Theo báo cáo của cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), thời gian gần đây phía Trung Quốc tăng cường truy xuất nguồn gốc hàng hóa, điều chỉnh dây chuyền xuất nhập khẩu nên việc thông quan hàng của Việt Nam sang bên kia biên giới rất chậm.

Thời gian trước, trung bình mỗi ngày, Hải quan Hữu Nghị làm thủ tục xuất 210 xe ô tô chở hàng qua Trung Quốc, nay chỉ còn trên 100 xe thông quan. Chính vì vậy, hiện tại khu vực cửa khẩu này còn tồn ứ 240 xe mỗi ngày.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Công Trưởng vừa có chuyến thị sát tình hình tại cửa khẩu Hữu Nghị. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các ngành chức năng liên lạc, tổ chức gặp với ngành hữu quan của Trung Quốc để trao đổi thông tin, tìm giải pháp tháo gỡ tình thế. Lực lượng Hải quan tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, thông báo những chính sách mới của Trung Quốc đồng thời chung tay, giúp sức để hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thuận lợi, hanh thông hơn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.