Unocal từ chối lời đề nghị mua của công ty dầu khí Trung Quốc

Unocal từ chối lời đề nghị mua của công ty dầu khí Trung Quốc
Ban giám đốc hãng dầu khí Mỹ Unocal Corp. đã chính thức khước từ đề nghị mua lại Unocal của Công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia (CNOOC) của Trung Quốc vì cho rằng thương vụ này có nhiều rủi ro về mặt chính trị.

Theo tờ Thời báo Niu Yoóc  ngày 20/7, Ban giám đốc Unocal đã chấp thuận đề nghị tiếp quản của hãng dầu khí Mỹ Chevron Corp. sau khi Chevron nâng giá mua lên 17,1 tỷ USD.

Tuy vậy, CNOOC, vốn đã dạm mua Unocal với giá 18,5 tỷ USD, cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi thương vụ này cho đến khi diễn ra hội nghị các cổ đông của Unocal, dự kiến vào ngày 10/8 tới.

Theo các nhà phân tích nếu muốn đạt được mục đích, CNOOC có thể sẽ phải tăng số tiền chào mua lên cao hơn ít nhất 2 tỷ USD so với mức giá do Chevron đưa ra, vì có không ít nghị sỹ và một số giới ở Mỹ phản đối kế hoạch bán Unocal cho Trung Quốc.

Trong trường hợp ngược lại, việc Chevron - hãng chuyên hoạt động trong lĩnh vực vận tải và tinh chế dầu thô- sáp nhập với Unocal sẽ tạo nên một công ty chiếm tới trên 11% sản lượng dầu thô ở Mỹ.

Trung Quốc rất quan tâm tới Unocal vì hãng dầu khí lớn thứ 9 ở Mỹ này có nhiều tài sản dầu khí ở châu Á, nhất là tại Thái Lan, Inđônêxia và các nước Trung Á khác.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.