USD hạ nhiệt, vàng tiếp tục đi xuống

Mỗi lượng vàng miếng SJC sáng nay giảm thêm vài chục nghìn đồng so với hôm qua. USD ngân hàng về ngang với mức giá của tuần trước.

Mở cửa ngày, giá mua vàng SJC tại Tập đoàn DOJI giảm 40.000 đồng so với đầu ngày hôm qua, xuống 35,01 triệu đồng một lượng, trong khi đó bán ra rẻ đi 50.000 đồng, dao động 35,06 triệu đồng.

Cùng lúc, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý có giá bán ra bằng với DOJI nhưng thu mua rẻ hơn 10.000 đồng, xuống 35 triệu đồng.

 USD hạ nhiệt, vàng tiếp tục đi xuống ảnh 1

Giá vàng tiếp tục giảm trong sáng nay. Ảnh: VnExpress

Tại TP HCM, giá vàng SJC bán ra của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) bằng với hai doanh nghiệp trên nhưng mua vào rẻ hơn 10.000-20.000 đồng một lượng.

Giá vàng trong nước sáng nay giảm chủ yếu do tác động từ thị trường thế giới. Hôm qua, giá quốc tế chốt phiên Mỹ mất hơn 5 USD, xuống dưới 1.226 USD một ounce, tức mất khoảng 130.000 đồng một lượng.

Đến 9h10, giờ Hà Nội, mỗi ounce nhích nhẹ lên 1.227,50 USD. Quy ra tiền Việt với tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương 31,25 triệu đồng, rẻ hơn trong nước khoảng 3,8 triệu đồng.

Giao dịch vàng miếng trên thị trường hiện nay vẫn khá yếu. Mỗi ngày, các doanh nghiệp lớn như PNJ chỉ mua bán vài trăm lượng. Trong khi đó, nữ trang có phần khởi sắc hơn vì nhiều người bắt đầu có nhu cầu mua sắm để trưng diện Tết.

Trên thị trường ngoại tệ, giá mua bán USD của các ngân hàng sau khi tăng mạnh sáng hôm qua, giờ đã quay đầu hạ nhiệt. Tại Vietcombank, mỗi đôla Mỹ bán ra giảm vài chục đồng, về ngang với mức giá của tuần trước khi xuống dưới 21.115 đồng. Chiều mua cũng rẻ đi 15 đồng, về sát 21.075 đồng ăn một USD.

Các ngân hàng khác như ACB, Eximbank... có giá mua bán tương tự. Cùng thời điểm, giá mua bán đôla Mỹ ngoài thị trường tự do cũng dao động mức thấp 21.150-21.190 đồng.

 
Theo Lệ Chi

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG