USD lập đỉnh mới

USD lập đỉnh mới
USD tiếp tục xu hướng tăng giá trong rổ tiền tệ và đạt mức cao nhất so với EUR trong vòng 6 tháng qua, sau khi FED công bố chính sách tiền tệ và nhận định về nền kinh tế qua một cuộc họp kéo dài 2 ngày.
USD lập đỉnh mới ảnh 1

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27-1, USD đã tiếp tục chuỗi tăng giá so với các đồng tiền mạnh trong rổ tiền tệ sau hai phiên điều chỉnh trước đó.

Chỉ số USD-Index đã tăng thêm 0,31% (0,24 điểm) và hiện đang đứng ở mức 78,72 điểm, đây cũng là mức cao nhất ghi nhận được trong phiên giao dịch.

Theo giới phân tích, sự tăng điểm của chỉ số USD-Index khi kết thúc phiên giao dịch ngày 27-1 (vượt mức đỉnh mới nhất lập ngày 21-12-2009 là 78,449 điểm) nằm trong xu hướng tăng điểm kể từ đầu tháng 12-2009 tới nay của đồng tiền này và đã được nhiều chuyên gia dự báo trước.

Tính tới cuối giờ chiều ngày 28-1 (giờ VN), cặp tỉ giá USD/JPY được giao dịch ở mức 90,56 JPY “ăn” 1USD, cao hơn mức 89,97 JPY/USD của thời điểm đóng cửa phiên giao dịch trước đó.

Cặp tỉ giá EUR/USD cũng được giao dịch ở mức 1,4029 USD/EUR so với mức 1,4032 USD/EUR thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 27-1. Đây cũng là phiên giảm giá thứ ba liên tiếp của đồng tiền chung Châu Âu và cũng nằm trong chuỗi giảm giá kể từ đầu tháng 12-2009 tới nay.

Theo dự đoán của giới chuyên gia, mức hỗ trợ này nhiều khả năng sẽ bị phá vỡ. Hỗ trợ cho sự tăng giá của USD được cho là quyết định tiếp tục giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0-0,25% thêm một khoảng thời gian nữa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 27.1. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, việc trì hoãn tăng lãi suất này sẽ không kéo dài. Do đó, đây được coi là yếu tố tiếp tục hỗ trợ USD lên giá.

Theo L.Thủy
Lao động

MỚI - NÓNG