Vẫn duy trì tiền xu trong lưu thông

Vẫn duy trì tiền xu trong lưu thông
TP - Ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Phát hành Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, liên quan đến vấn đề lưu thông tiền kim loại, NHNN đã báo cáo, đề xuất các giải pháp và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

> Tết Quý tỵ không in thêm tiền 500 đồng
> Ngân hàng cung ứng đủ tiền lẻ dịp Tết?

Theo đó, vẫn tiếp tục duy trì tiền kim loại trong lưu thông và NHNN có trách nhiệm phân loại, bảo quản tiền kim loại; đồng thời thu đổi những đồng tiền kim loại không đủ tiêu chuẩn lưu thông, xử lý tiêu hủy theo các quy định hiện hành.

Theo NHNN, với vấn đề đình chỉ lưu hành loại tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng, hết giá trị lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày 1-1-2013, các tổ chức và cá nhân có các loại tiền này được đổi ngang giá trị sang các loại tiền đang lưu hành do NHNN phát hành tại các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước.

Cũng theo ông Thành, sau 8 năm phát hành tiền polymer (2004 - 2011), số lượng tiền giả polymer thu giữ qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước chỉ bằng 1/3 số lượng tiền giả cotton thu giữ từ năm 1997 – 2004.

Cụ thể, số lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước năm 2012 (11 tháng) giảm 25,82% so với cùng kỳ năm 2011; năm 2011 giảm 23,85% so với năm 2010; năm 2010 giảm 43,32% so với năm 2009; năm 2009 giảm 3% so với năm 2008; năm 2008 giảm 18,07% so với năm 2007.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.