Vẫn hào hứng mua cổ phiếu

Vẫn hào hứng mua cổ phiếu
TP - Phiên giảm giá ngày 15/4 chỉ làm cho nhà đầu tư thêm hào hứng bước vào phiên 16/4 với hơn 45 triệu đơn vị chứng khoán được giao dịch và tổng giá trị lên đến gần 1.200 tỷ đồng.
Vẫn hào hứng mua cổ phiếu ảnh 1
Sàn chứng khoán Quốc tế sáng 16/4/2009. Ảnh: Phạm Yên

Theo quan sát của Tiền Phong tại các sàn giao dịch ở TPHCM, lệnh đặt mua ngày càng áp đảo lệnh bán và đã xuất hiện nhiều nhà đầu tư găm cổ phiếu lại chờ lời nhiều hơn chứ không bán ăn non.

Kết thúc phiên ngày 16/4, VN-Index lên lại 343,88 điểm và nhiều người đã nghĩ đến mốc 400 điểm đang đến gần.

Tổng GĐ Cty chứng khoán VIS Phạm Linh nhận định “VN-Index sẽ còn lên nhưng sẽ đi theo hình răng cưa. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều người vẫn còn thấm bài học lỗ nặng khi VN-Index rơi tự do thời gian qua và chỉ cần lời chưa quá 20 phần trăm là họ bán chốt lời chứ không để lên cao như cuối 2006 đầu 2007”.

Trên TTCK niêm yết còn xuất hiện việc mua gom những cổ phiếu bị kiểm soát do kết quả kinh doanh lỗ năm 2008 vì thời gian qua giá cổ phiếu loại này tăng khá nhanh. Như REE từ 17.100 đồng/cổ phiếu đầu tháng 3 lên 38.300 đồng phiên 16/4, PPC chỉ nhỉnh hơn 10.000  đồng hơn một tháng trước nay là 29.400 đồng, SAM một tháng trước về gần mệnh giá nay cũng đã vọt lên 23.900 đồng…

Nhiều nhà đầu tư cho biết họ đổ tiền vào các loại chứng khoán này do kết quả làm ăn quý 1/2009 của các Cty trên khá tốt, có kế hoạch làm ăn, chiến lược phát triển  khả thi và lỗ năm 2008 chỉ là tạm thời. Nhiều Cty chứng khoán đưa ra dự đoán khối lượng, giá trị giao dịch ngày 17/4 sẽ tiếp tục tăng.

MỚI - NÓNG