Vàng bất ngờ tăng giá trở lại

Vàng bất ngờ tăng giá trở lại
Giá do các doanh nghiệp trong nước công bố sáng nay đồng loạt nhích lên, có nơi tăng đến 21.000 đồng, sau khi kim loại quý trên thị trường thế giới đảo chiều và tăng gần 25 USD mỗi ounce.

Vàng SJC sáng nay giao dịch ở mức 1,523-1,535 triệu đồng mỗi chỉ (mua vào - bán ra), áp dụng chung tại Hà Nội và TP HCM.

Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh lớn hơn, 21.000 đồng, hiện vàng Thăng Long giao dịch tại 1,550-1,564 triệu đồng. 

Hôm qua giá rơi xuống 1,522 triệu đồng mỗi chỉ, mức thấp nhất trong 3 tuần gần đây, khiến nhiều người "ôm" hàng vào lúc giá cao không khỏi lo lắng.

Tuy nhiên, đến sáng nay, kim loại quý trên thi trường thế giới đã tăng 25 USD so với giá đóng cửa hôm qua, vào 8h30 đứng ở 801,4 USD trên bảng điện tử Kitco.com. 

Lý do chính đẩy giá vàng tăng trở lại là đồng đôla tiếp tục đà sụt giá trước euro. Hiện một euro ăn tới 1,481 đôla Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Giới đầu tư đang đồn đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. 

Ngay cả giới phân tích cũng cho rằng, FED sẽ phải tiếp tục giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tăng trưởng chậm lại và tạm thời bỏ qua yếu tố lạm phát. 

Một lý do quan trọng khác là giá dầu, sau ít ngày tạm chững lại, đang tiến thẳng lên mốc 100 USD mỗi thùng. Hiện dầu thô tại New York đứng ở 98,03 USD do đôla mất giá và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) chưa tăng sản lượng.

Theo Nguyễn Minh
VnExpress

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.