Vàng đắt thêm 100.000 đồng mỗi lượng

Vàng đắt thêm 100.000 đồng mỗi lượng
Giá bán các loại vàng miếng nhãn hiệu SJC, Bảo Tín Minh Châu và AAA hôm nay đồng loạt tăng lên mức 12,46 triệu đồng mỗi lượng, đắt hơn cuối tuần trước 100.000 đồng.

Trên các sàn giao dịch châu Á, ngưỡng cản 640 USD/ounce cũng đã bị phá vỡ.

Vàng đắt thêm 100.000 đồng mỗi lượng ảnh 1

Vàng tăng giá giữa mùa cưới, người tiêu dùng đắn đo. Ảnh: Hoàng Hà.

Đồng đôla bị bán tống bán tháo trên các thị trường tài chính thế giới là tác nhân chính khiến giá vàng leo thang mạnh mẽ.

Trên các sàn giao dịch quốc tế, giới đầu tư đang ùn ùn đổ vốn vào vàng.

Khoảng 7h sáng nay, theo giờ Việt Nam, ngưỡng cản 640 USD/ounce chính thức bị phá vỡ. Cũng có lúc giá giao ngay đã leo tới 642,03 USD/ounce, tăng hơn 5 USD so với mức đóng cửa vốn rất cao của cuối tuần trước.

Trong vòng 1 tháng qua, giá vàng tính theo đồng đôla Mỹ đã tăng hơn 7%. Mức tăng từ đầu năm tới này lên tới hơn 29%.

Các nhà buôn đang kỳ vọng đồng đôla còn mất giá nhiều hơn nữa, bởi kinh tế Mỹ không mấy sáng sủa, Cục Dự trữ liên bang sẽ phải cắt giảm lãi suất để khuyến khích đầu tư, sản xuất. Ưu thế của vàng trong dài hạn vì vậy sẽ tiếp tục được khẳng định.

Mức cản của giá vàng trong ngắn hạn dự báo sẽ là 645-646 USD/ounce. Nếu tăng vững qua mức này, nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục tiến lên đỉnh cao mới, thậm chí có thể đạt 675 USD/ounce.

Thị trường Mỹ đang đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn. Giới kinh doanh thế giới cho rằng nếu có sự tham gia của các nhà đầu tư Mỹ những ngày cuối tuần qua, giá vàng có thể đã vượt qua mức 650 USD/ounce. Trong tuần này, khi thị trường Mỹ hoạt động trở lại, giá sẽ có cơ tăng với tốc độ lớn hơn.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.