Vàng quay đầu tăng 340.000 đồng/lượng

Vàng quay đầu tăng 340.000 đồng/lượng
TPO - Sáng nay (23-10), vàng trong nước tăng nhẹ trở lại theo đà phục hồi của vàng thế giới.

Vàng quay đầu tăng 340.000 đồng/lượng

> Vàng đột ngột giảm mạnh

TPO - Sáng nay (23-10), vàng trong nước tăng nhẹ trở lại theo đà phục hồi của vàng thế giới.

Tại Hà Nội, vàng SJC tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji lúc 10 giờ 46 phổ biến ở mức 46,35 – 46,47 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

vàng thế giới hôm qua tăng nhẹ trở lại. Nguồn ảnh: goldreporter.net
vàng thế giới hôm qua tăng nhẹ trở lại. Nguồn ảnh: goldreporter.net.

Trong bảng tin cập nhật lúc 10 giờ 30, hệ thống Sacombank công bố giá vàng miếng hiệu SBJ mua – bán tương ứng là 45,53 – 46,15 triệu đồng/lượng. Lúc 10 giờ 21, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng điều chỉnh nâng giá vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB lên 46,27 – 46,37 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn lúc 11 giờ mua vào 46,27 triệu đồng/lượng, bán ra 46,47 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày hôm qua, vàng hiện tăng từ 250.000 đến 340.000 đồng/lượng.

Vàng quốc tế đã phục hồi nhẹ nhờ vào hoạt động săn hàng giá rẻ, sau khi nó rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng trong phiên liền trước. Mặt khác, một bộ phận nhà đầu tư còn đứng ngoài thị trường chờ đợi các thông tin mới từ Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED), nên biên độ tăng của vàng khá hạn chế do tình hình giao dịch thưa thớt.

Khép phiên giao dịch đêm 22-10 tại New York (Mỹ), vàng giao tháng 12 tăng 2,2USD lên 1.726,2USD/Oz trong khi vàng giao ngay tăng 4,8USD lên 1.725,75USD/Oz. Bước vào phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, vàng giao ngay dao động nhẹ quanh mức 1.727,94USD/Oz, còn vàng tương lai giao dịch tại Mỹ xoay quanh mức 1.729,3USD/Oz.

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố sáng nay là 20.828. Tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại là 20.830 – 20.870 (mua vào – bán ra).

Thúy Yên

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.