Vàng sẽ khó giảm lâu?

Vàng sẽ khó giảm lâu?
TP - Cuối ngày 28-2, giá vàng SJC của Cty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng cùng ngày lên mức: 43,15 - 43,30 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra (vẫn cao hơn 400.000 đồng/lượng bán ra so với cuối ngày 27-2).

> Vàng lao dốc, giao dịch ảm đạm
> Giá vàng SJC sẽ giảm mạnh trong một tuần?

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng giám đốc Cty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết, trong ngày, công ty mua vào 14.000 lượng trong khi bán ra chỉ khoảng gần 900 lượng.

Còn ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh Cty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, thông tin, tổng giao dịch trong ngày hơn 1.000 lượng và người dân có xu hướng bán ra hơn mua vào.

Theo ông Trần Thanh Hải (Tổng GĐ Cty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam), xu hướng vàng giảm giá không được lâu.

Ba ngày qua, giá vàng hạ liên tiếp một phần do sự can thiệp từ phía NHNN và do giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới lên đến 5 triệu đồng/lượng nên sự điều chỉnh giá vàng trong nước xuống sát với thế giới là dễ hiểu.

Dân đầu tư lướt sóng vàng “chết” vì chỉ quan tâm diễn biến thị trường vàng thế giới mà bỏ thị trường trong nước.

“Tôi cho rằng, về bản chất giá vàng sẽ không hạ thêm được nữa bởi hiện tỉ giá đang tăng. Tỉ giá USD ngân hàng lên gần 21USD/VNĐ trong khi thị trường tự do lên trên 21 USD/VNĐ. Trong khi đó, giá vàng thế giới có xu hướng đi lên. Đến thời điểm này, giá vàng thế giới tăng hơn 20 USD/ounce so với phiên hôm qua. Thêm nữa, trong lúc giá vàng chênh 5 triệu đồng/lượng, người ta hầu như không mua, không bán. Giả sử khi vàng hạ tiếp, người dân tiếp tục mua vào thay vì bán tháo. Lúc đó, liệu các ngân hàng thương mại, công ty kinh doanh vàng có đủ vàng để bán cho người dân không?”, ông Hải nói.

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh lại cho rằng, việc giảm giá kéo dài hoàn toàn phụ thuộc vào cách điều hành của NHNN. Trước đây, NHNN tuyên bố giá vàng trong nước không liên thông với thế giới, bây giờ lại muốn kéo sát với giá thế giới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).