Vàng tăng mạnh lên mức cao nhất trong năm

Vàng tăng mạnh lên mức cao nhất trong năm
TPO - Vàng trong nước sáng nay (14-9) tăng mạnh. So với cùng thời điểm hôm qua, mỗi lượng vàng tăng gần một triệu đồng/lượng, đồng thời đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn phổ biến ở mức 47 – 47,35 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra, giá áp dụng cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh). 

Vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB của Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, cuối buổi sáng, mua – bán tương ứng 47 – 47,25 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, hệ thống Sacombank nâng giá vàng miếng hiệu SBJ lên 47,1 triệu đồng/lượng trên chiều mua vào và 47,4 triệu đồng/lượng trên chiều bán ra.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji (Hà Nội) công bố giá vàng SJC mua vào 47,16 triệu đồng/lượng, bán ra 47,34 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm hôm qua, mỗi lượng vàng tăng gần một triệu đồng/lượng, đồng thời đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm qua tăng hơn 2%, sau khi Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) chính thức công bố chương trình hỗ trợ kinh tế lần thứ ba, hơn một năm sau khi chương trình hỗ trợ kinh tế lần hai kết thúc.

Khép phiên giao dịch đêm 13-9 tại New York (Mỹ), vàng giao tháng 12 tăng 37,4USD lên 1.771,1USD/Oz, trong khi vàng giao ngay tăng 37,5USD lên 1.769,5USD/Oz.

Với mức giá hiện tại, kim loại quý đang tạo một đỉnh cao thứ hai trong năm nay, chỉ thấp hơn mức 1.790USD/Oz đạt được hồi cuối tháng hai.

Qũy đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hôm qua cũng mua vào, nâng tổng lượng vàng mà quỹ này nắm giữ tính đến cuối ngày 13-09 tăng 0,2% lên 1.292,432 tấn.

* Thị trường hàng hóa và chứng khoán cũng theo đà đi lên. Chứng khoán Mỹ tối qua và chứng khoán châu Á sáng nay đồng loạt tăng mạnh. Hàng hóa, tiêu biểu là giá dầu thô ngọt, nhẹ vượt trên 99USD/thùng. Đồng USD tiếp tục giảm nhẹ so với euro. Tỷ giá EUR/USD cuối ngày hôm qua tăng lên 1,2991.

* FED cho biết, sẽ tiếp tục mua lại trái phiếu nợ với qui mô lên đến 40 tỷ USD mỗi tháng và kéo dài cho đến ít nhất năm 2015, với mục tiêu cải thiện tăng trưởng kinh tế, giảm số người thất nghiệp. Ngoài ra, lãi suất cơ bản vẫn được giữ ở mức thấp.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.