Vàng thế giới và trong nước cuối tuần tăng mạnh

Vàng thế giới tăng ngày thứ hai liên tiếp. Nguồn ảnh: Reuters
Vàng thế giới tăng ngày thứ hai liên tiếp. Nguồn ảnh: Reuters
TPO - Cuối tuần, vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, với giá bán ra vượt trên 42 triệu đồng/lượng.

> Vàng tăng mạnh trên 41,6 triệu đồng/lượng

Vàng thế giới tăng ngày thứ hai liên tiếp. Nguồn ảnh: Reuters
Vàng thế giới tăng ngày thứ hai liên tiếp. Nguồn ảnh: Reuters.

Tại Hà Nội, công ty vàng bạc đá quý Phú Qúy niêm yết giá giao dịch vàng SJC lúc 16 giờ 30 mua vào 41,93 triệu đồng/lượng, bán ra 42,13 triệu đồng/lượng. Gía SJC trao đổi tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cùng thời điểm là 41,98 – 42,12 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh lúc 16 giờ mua vào 41,9 bán ra 42,1 triệu đồng/lượng. Vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng tăng giá mua lên 41,9 triệu đồng/lượng, bán ra 42,1 triệu đồng/lượng

So với giá mở cửa đầu tuần, vàng trong nước hiện tăng khoảng 500.000 đồng/lượng. Đây là lần đầu tiên trong tuần và cũng là lần đầu tiên trong gần hai tuần qua, vàng giao dịch trên 42 triệu đồng/lượng.

Vàng quốc tế đã phục hồi ngày thứ hai liên tiếp nhờ giới đầu tư quốc tế quay lại thị trường vàng “bắt đáy”, cộng với sự suy yếu của đồng USD. Cuối phiên giao dịch ngày 18-05 tại New York (Mỹ), vàng giao tháng sáu tăng 17USD, tương đương 1,1% lên 1.591,90USD/Oz. Kết thúc tuần, vàng tăng 0,5%. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, kim loại quý đã giảm 4,3% trong tháng năm.

Đồng USD giảm nhưng nhiều hàng hóa khác ngoài vàng vẫn chưa phục hồi. Chỉ số GSCI đo lường giá cả 24 loại hàng hóa thô giảm 0,2% còn 629,5 điểm. Riêng dầu thô ngọt, nhẹ giao dịch tại Mỹ giảm thêm 1,08USD còn 91,48USD/thùng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.