Vàng tiếp đà giảm phiên đầu tuần, tỷ giá ổn định

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
TPO - Mở phiên giao dịch đầu tuần, sáng nay (7/9), giá vàng trong nước tiếp tục đà giảm từ tuần trước, trong khi đó tỷ giá USD đã ổn định trở lại.

Thời điểm 8h30, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 34 – 34,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 80.000 đồng mỗi lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 33,88 – 34,2  triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 10.000 đồng mỗi lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Trên thế giới, giá vàng bán ra sáng nay không đổi so với tuần trước. Cụ thể, hiện vàng thế giới bán ra ở mức 1.123 USD/oz, bằng với giá cuối tuần qua.

Như vậy, vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới khoảng 3,7 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Theo khảo sát của trang tin Kitco, các chuyên gia tỏ ra khó đoán giá vàng tuần này, khi 47% dự báo thị trường tăng, 29% cho rằng giá sẽ giảm và 24% nhận định giá đi ngang.

Đặc biệt, có vẻ các nhà đầu tư đang chờ đợi tin từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Rất nhiều nhà đầu tư đang đặt câu hỏi về thời điểm cơ quan này nâng lãi suất lần đầu trong gần một thập kỷ.

Trên thị trường tỷ giá, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại có phiên thứ 2 liên tiếp ổn định. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 22.445 – 22.505 đồng/USD (mua – bán), bằng tỷ giá cuối tuần trước.

Tương tự, Ngân hàng ACB hiện niêm yết ở mức 22.430 - 22.500 đồng/USD (mua – bán), bằng tỷ giá cuối tuần qua.

Trên thị trường dầu thô, chốt giá giao dịch cuối tuần trước bằng việc giảm phiên thứ 3 liên tiếp . Cụ thể, dầu Brent chốt ở mức 49,61 USD/thùng (giảm 1,07 USD), dầu WTI chốt ở mức 46,05 USD/thùng (giảm 0,70 USD).

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.