Vàng tiếp nối đà tăng vì Nga-Ukraine căng thẳng?

Ảnh minh họa. nguồn internet
Ảnh minh họa. nguồn internet
TPO - Theo các chuyên gia phân tích, giá vàng tăng do căng thẳng Nga – Ukraine đang nóng trở lại. Sáng nay (26/4), vàng trong nước và thế giới đã tăng thêm gần 100.000 đồng mỗi lượng, trong khi USD giảm giá.

Mở đầu phiên giao dịch sáng nay, tại thị trường Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 35,54 – 35,58 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Tăng 90.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,52 - 35,58 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Tăng 80.000 đồng so với chốt phiên hôm qua.

Trên thế giới, vàng miếng bán ra ở mức 33,2 triệu đồng/lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng), tăng gần 100.000 đồng mỗi lượng so với cuối giờ chiều qua (giờ Việt Nam).

Theo các chuyên gia phân tích, giá vàng tăng trở lại do căng thẳng Nga – Ukraine đang nóng. Nga cho biết, họ đã triển khai tập trận gần biên giới Ukraine, dấy lên lo ngại Nga và Ukraine sẽ xẩy ra xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo chiến dịch truy quét các phần tử ly khai ở miền Đông của Ukraine, sau khi quân đội Ukraine bắn hạ 5 binh sỹ thân Nga. Giới quan sát lo ngại, động thái trấn áp miền đông của Ukraine có thể khiến Nga giáng trả quy mô lớn nhằm vào nước này.

Trong khi đó, không loại trừ khả năng phương Tây sẽ đưa thêm các lệnh trừng phạt khắt khe hơn với Nga. Mỹ đe dọa sẽ áp dụng lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào lợi ích của Nga, gồm ngành ngân hàng, khai mỏ và năng lượng nếu Nga không xoa dịu căng thẳng.

Trên thị trường tỷ giá, sau khi tăng nhẹ hai ngày qua, hôm nay giá vàng đã quay đầu giảm 10 đồng mỗi USD. Cụ thể, ngân hàn Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 21.080 – 21.120 đồng ăn 1 USD, giảm 10 đồng mỗi USD so với cuối giờ chiều qua.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.