Vàng tiếp tục tăng lên các mốc “khủng khiếp” mới

Vàng tiếp tục tăng lên các mốc “khủng khiếp” mới
Ngày 17-8, giá vàng kỳ hạn tại New York lại tiếp tục tăng giá phiên thứ ba liên tiếp do những quan ngại về kinh tế toàn cầu và đồng USD yếu.

Giá vàng giao tháng 12 đã tăng 8,8 USD (0,5%), lên mức kỷ lục 1.973,8 USD/ounce.

Trong khi đó giá vàng giao ngay chốt phiên 17/8 tại thị trường New York ở mức 1.791,20 USD/ounce, tăng so với mức 1.782,40 USD/ounce ngày 16/8.

Tại thị trường Hong Kong, giá vàng mở cửa sáng 17/8 đã tăng 90 đôla Hong Kong (HKD) lên 16,590 HKD/lạng (đơn vị trọng lượng của Trung Quốc), tương đương 1.787,21 USD/ounce, tăng 9,70 USD (1 USD=7,792 HKD).

Giới phân tích cho rằng những khó khăn kinh tế mà Mỹ và châu Âu đang phải oằn mình đối phó là lý do chính khiến các nhà đầu tư tiếp tục tìm đến vàng như một tài sản đầu tư an toàn.

Theo Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.