Vàng tiếp tục tăng, sát mốc 39 triệu

Vàng tiếp tục tăng, sát mốc 39 triệu
TPO - Vàng trong nước sáng 23/7 tăng mạnh gần 600.000 đồng/lượng trên chiều bán ra. Tại các doanh nghiệp kim hoàn lớn, giá bán đối với vàng miếng các loại đã đạt 38,8 triệu đồng/lượng.

Vàng tiếp tục tăng, sát mốc 39 triệu

> Cước di động sẽ ‘té nước theo xăng’?

> Phát hiện vàng nhái SJC tinh vi 

TPO - Vàng trong nước sáng 23/7 tăng mạnh gần 600.000 đồng/lượng trên chiều bán ra. Tại các doanh nghiệp kim hoàn lớn, giá bán đối với vàng miếng các loại đã đạt 38,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh lên 38,7 triệu đồng/lượng (ảnh: AH)
Giá vàng tăng mạnh lên 38,7 triệu đồng/lượng (ảnh: AH).
 

Cụ thể: Tại Hà Nội, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji báo giá vàng SJC lúc 10 giờ 30 mua bán tương ứng là 38,6 – 38,8 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố giá vàng SJC (áp dụng cho thị trường thành phố Hồ Chi Minh) lúc 10 giờ 18 mua vào 38,4 triệu đồng/lượng, bán ra 38,8 triệu đồng/lượng. Vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB cùng thời điểm niêm yết giá 37,48 – 38,48 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng thế giới hôm qua tăng với biên độ mạnh nhất trong hơn một năm. Khép phiên giao dịch đêm 22-07 tại thị trường Mỹ, vàng giao tháng 12 tăng 3,3% lên 1.337,3USD/Oz – biên độ tăng nhiều nhất từ ngày 29-06-2012. Trước đó, kim loại quý từng đạt 1.340,5USD/Oz – mức cao nhất từ ngày 20-06.

Hiệp hội bất động sản quốc gia Hoa Kỳ hôm qua cho biết doanh số nhà tồn đọng tháng sáu đã giảm 1,2%, trong khi giá nhà tháng năm tăng 0,8%. Thông tin này cùng với việc tình hình kinh doanh quý hai của một số công ty lớn cho ra kết quả tốt hơn kỳ vọng đã hỗ trợ chứng khoán Mỹ tăng điểm. Chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng lần lượt là 0,2% và gần 0,1%.

Thống kê mới nhất cũng cho thấy dòng vốn chảy vào thị trường chứng khoán Mỹ trong tháng này đã tiến đến mức cao nhất trong năm năm. Trong khi đó, chỉ số đo lường sức mạnh đồng USD so với sáu loại tiền tệ cơ bản khác đã giảm xuống mức thấp nhất từ ngày 20-06. Tỷ giá EUR/USD hôm qua có lúc tăng lên 1,3218 – đây cũng là đợt suy yếu nhất của USD so với euro kể từ ngày 21-06 đến nay.

Trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố sáng nay là 21.036. Tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại là 21.200 – 21.246.

Thúy Yên

Theo Viết
MỚI - NÓNG