Vàng trong nước tăng mạnh gần 38 triệu đồng/lượng

Vàng trong nước tăng mạnh gần 38 triệu đồng/lượng
TPO - Sáng nay (3-5) một số doanh nghiệp vàng lớn đã mở cửa trở lại, trong khi một số khác vẫn còn đóng cửa nghỉ lễ. Tại Hà Nội, vàng miếng hiệu rồng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu lúc 09 giờ 30 mua vào 37,60 triệu đồng/lượng, bán ra 37,95 triệu đồng/lượng.
Vàng trong nước tăng mạnh gần 38 triệu đồng/lượng ảnh 1

Trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh, vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận cùng thời điểm giao dịch với giá 37,80 – 37,92 triệu đồng/lượng. So với thời điểm trước lễ, giá vàng trong nước hiện tăng khoảng 150.000 đồng/lượng trên giá bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đã giảm trở lại và đồng USD tăng giá, sau khi tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định trùm khủng bố Osama Bin Laden đã chết. Giá vàng giao ngay trên biểu đồ Kitco lúc 08 giờ 30 sáng nay đạt 1.541,80USD/Oz, giảm khoảng 35USD so với mức kỉ lục 1.577USD/Oz đạt được trong phiên giao dịch đầu tuần.

Đồng USD phục hồi mạnh so với các loại tiền tệ quốc tế khác, sau khi Mỹ và Úc tăng cường bảo vệ các lãnh sự quán do lo ngại thông tin về cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden sẽ dẫn đến các cuộc tấn công trả thù. Đồng bạc xanh tăng 0,3%, đưa tỷ giá EUR/USD giảm còn 1,4787.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.