Vàng tuột mốc 35 triệu đồng

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet
TPO - Sáng nay (30/12), giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo vàng thế giới và mất mốc 35 triệu đồng. Tuy vậy, mức giảm của vàng trong nước vẫn chậm hơn vàng thế giới nên khoảng cách giữa 2 thị trường đã tăng lên 4,4 triệu đồng mỗi lượng. Tỷ giá USD tiếp tục ổn định.

Thời điểm 8h30 tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 35,08 – 35,12 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 40.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 34,97 - 35,15 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 30.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng bán ra sáng nay đi ngang sau khi đã mất 10 USD/oz trong ngày hôm qua, hiện ở mức 1.186 USD/oz, bằng giá cuối ngày hôm qua.

Như vậy, giá vàng trong nước đã cao hơn vàng thế giới khoảng 4,4 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đã tạm thời ổn định sau nhiều ngày tăng liên tiếp. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.380 – 21.405 đồng/USD (mua – bán), bằng tỷ giá ngày hôm qua.

USD đã lấy lại đà tăng điểm so với rổ tiền tệ lớn trên thế giới. Tuy vậy, khối lượng giao dịch vàng trên thị trường vẫn yếu do kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới.

Riêng Trung Quốc, số liệu nhập khẩu vàng tháng 11 từ Hong Kong lên cao nhất 9 tháng, cho thấy nhu cầu tiêu thụ đang lên trước Tết Âm lịch.

Các cổ phiếu châu Âu và trái phiếu những nước vùng rìa eurozone đã lao dốc sau tin Quốc hội Hy Lạp bác bỏ ứng cử viên Tổng thống mà Chính phủ đề xuất. Việc này làm tăng khả năng Hy Lạp phải tổ chức bầu cử và đảng phản đối cứu trợ có thể giành chiến thắng.

Tại quỹ SPDR Gold Trust – quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới, dự trữ vàng đã giảm 0,08% xuống 712,3 tấn cuối tuần trước.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.