Vàng và dầu đồng loạt giảm, nhà đầu tư 'nín thở' chờ đợi

Vàng và dầu đồng loạt giảm, nhà đầu tư 'nín thở' chờ đợi
TPO - Sáng nay (12/2), giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo vàng thế giới. Trong khi đó giá dầu thô tiếp tục giảm xuống dưới 50 USD/thùng do nguồn cung dư thừa. Trong khi đó, phiên họp giữa chính phủ Hy Lạp với các nhà lãnh đạo sử dụng chung đồng euro sắp diễn ra khiến các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi và quan sát diễn biến phiên họp này.

Thời điểm 8h30 tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 35,24 – 35,28 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 20.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,18 - 35,28 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 20.000 đồng so với giá hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng bán ra sáng nay đã giảm mạnh, hiện bán ra ở mức 1.223 USD/oz, giảm 14 USD/oz so với giá hôm qua.

Trong khi vàng thế giới giảm mạnh vàng trong nước vẫn không giảm tương xứng, khiến khoảng cách với vàng thế giới lên hơn 3,7 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục ổn định. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.310 – 21.360 đồng/USD (mua – bán), bằng tỷ giá hôm qua.

USD hôm qua tăng 0,2% so với euro gây sức ép lên giá vàng. Trong khi đó, phiên họp giữa chính phủ Hy Lạp với các nhà lãnh đạo sử dụng chung đồng euro sắp diễn ra. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi và quan sát diễn biến phiên họp này, khiến lượng tiêu thụ vàng trên thị trường giảm, tạo sức ép lên giá.

Trên thị trường dầu thô, giá dầu tiếp tục giảm và mất 50 USD/thùng. Cụ thể, giá dầu Brent còn 54,66 USD một thùng (giảm 1,77 USD/thùng); còn dầu WTI xuống còn 48,84 USD/thùng (giảm 1,18 USD/thùng).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.