Vàng và USD cùng tăng giá

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Sáng nay 27/12, mở phiên cuối tuần, vàng trong nước tiếp tục tăng nhẹ theo vàng thế giới nhưng vẫn quanh mốc 35 triệu đồng. Trong khi đó, các ngân hàng đang tăng mạnh mua vào USD khiến tỷ giá mua vào tăng mạnh.

Thời điểm 8h30 tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 34,15 - 35,19 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 40.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,06 – 35,22 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 40.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng bán ra sáng nay có phiên đi ngang sau khi tăng tới 10USD/oz trong ngày hôm qua, hiện ở mức 1.196 USD/oz, bằng giá ngày hôm qua.

Như vậy, giá vàng trong nước đã cao hơn vàng thế giới 4,9z3 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trong khi đó, USD đang được các ngân hàng thương mại đẩy mạnh mua vào. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.380 – 21.405 đồng/USD (mua – bán), tăng 20 đồng mỗi USD mua vào, giá bán ra vẫn giữ nguyên.

Thông tin hỗ trợ thị trường suốt phiên hôm qua là khả năng Trung Quốc - nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - cân nhắc kích thích kinh tế bằng cách giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các nhà băng. Việc này sẽ giúp họ bơm ra nhiều tiền hơn thông qua cho vay và đầu tư. Động thái của Trung Quốc đã khiến nhà đầu tư tăng mua và đóng trạng thái bán khống, đẩy giá lên.

Trên thị trường dầu thô, giá dầu đã có tuần giảm thứ 5 liên tiếp do thừa cung. Hiện mỗi thùng Brent trên sàn ICE London giao dịch tại 59,45 USD. Còn dầu WTI tại NYMEX có giá 54,73 USD. Điều này đang kìm hãm giá vàng không tăng đột biến.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.