Vàng vượt mốc 42 triệu đồng/lượng

Vàng vượt mốc 42 triệu đồng/lượng
TPO - Vàng thế giới tăng ngày thứ ba liên tiếp đã giúp vàng trong nước sáng nay tăng mạnh, vượt mức 42 triệu đồng/lượng . So với cùng thời điểm hôm qua, mỗi lượng vàng hiện tăng từ 100.000 đến 120.000 đồng/lượng.
Giá vàng thế giới vẫn ổn định ở mức cao nhất trong ba tuần
Giá vàng thế giới vẫn ổn định ở mức cao nhất trong ba tuần. Ảnh: bluechipbulldog.blogspot.com

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại TP.HCM công bố vàng SJC cuối buổi sáng mua vào 41,95 triệu đồng/lượng, bán ra 42,1 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận công bố giá giao dịch vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB cùng thời điểm là 41,94 – 42,03 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Hệ thống Sacombank niêm yết giá vàng hiệu SBJ là 42,03 triệu đồng/lượng trên chiều mua và 42,08 triệu đồng/lượng trên chiều bán. Vàng SJC tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji (Hà Nội) lúc 11 giờ 30 có giá trao đổi là 42,04 – 42,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường thế giới, đồng euro bất ngờ tăng mạnh so với USD đã hỗ trợ vàng ổn định ở mức cao nhất trong ba tuần. Khép phiên giao dịch đêm 26-7 tại thị trường Mỹ, vàng giao tháng 8 tăng 7USD, tương đương 0,4% lên 1.615,1USD/Oz.

Hôm qua 26-7, đồng euro đã có phiên tăng mạnh nhất trong một tháng so với đồng USD, sau khi chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cam kết ECB sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ đồng tiền chung của 17 quốc gia Liên minh.

Tỷ giá EUR/USD hôm qua tăng lên mức cao nhất trong phiên là 1,2329 trước khi giảm về 1,2284. Đây được xem là phiên phục hồi mạnh nhất của euro từ ngày 29-6 đến nay. Trong khi đó, chỉ số đo lường sức mạnh đồng USD so với sáu loại tiền tệ cơ bản khác đã giảm từ 83,573 xuống 82,834.

Lần phát biểu gần nhất, chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) ông Mario Draghi khẳng định “hãy tin tưởng tôi, ECB sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đồng euro”.

Thông điệp này khiến giới đầu tư quốc tế phấn khởi, còn các chuyên gia dự đoán ECB có thể mua lại trái phiếu chính phủ của Tây Ban Nha và Italia, khiến lãi suất trái phiếu chính phủ của hai quốc gia này hạ nhiệt.

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố là 20.828. Tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại là 20.865 – 20.900 (mua vào – bán ra), giảm lần lượt là 5 và 10 đồng so với hôm qua.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.