Vay vốn đóng tàu: Lắng nghe ngư dân

Tàu cá vỏ thép Sang Fish 01 của anh Lê Văn Sang (Đà Nẵng) - Phan Văn Bé (Quảng Ngãi) neo tại Đà Nẵng sau chuyến khai thác trên biển. Ảnh: N.Huy
Tàu cá vỏ thép Sang Fish 01 của anh Lê Văn Sang (Đà Nẵng) - Phan Văn Bé (Quảng Ngãi) neo tại Đà Nẵng sau chuyến khai thác trên biển. Ảnh: N.Huy
TP - “Nghị định 67/2014/NĐ - CP về một số chính sách phát triển thủy sản đã chính thức có hiệu lực, các chính sách hỗ trợ được triển khai sẽ giúp ngư dân sớm hiện thực hóa giấc mơ vươn khơi với những con tàu lớn”. Ông Nguyễn Tiến Đông - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết.

Theo ông Đông, ngoài tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 67 tại các tỉnh để xin ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương (nơi có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn), đồng thời lấy ý kiến trực tiếp từ các DN đóng tàu, ngư dân, hiệp hội nghề cá để xây dựng thông tư, NHNN cũng đã chỉ đạo các NHTM NN bố trí nguồn vốn để đáp ứng kịp thời các nhu cầu vay vốn đóng tàu mới, nâng cấp tàu, vay vốn lưu động của bà con ngư dân.

Trên cơ sở hướng dẫn của NHNN, các NHTM cũng đã xây dựng văn bản hướng dẫn trong hệ thống để hỗ trợ người dân có thể sớm tiếp cận vốn.

Vậy điểm nổi bật trong chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân là gì, thưa ông?

Thời điểm này, 5 NHTM NN đã cam kết dành 14.000 tỷ đồng để cho vay chương trình. Bên cạnh đó, một số ngân hàng cũng đã chủ động tiếp cận ngư dân và triển khai các gói cho vay ưu đãi riêng của từng đơn vị.

Ông Nguyễn Tiến Đông

Điểm nổi bật của chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân là cấp vốn với nhiều ưu đãi rất cụ thể để ngư dân đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ. Trong đó, bên cạnh chính sách ưu đãi về đầu tư, thuế và bảo hiểm, khách hàng vay đóng mới tàu công suất từ 40 CV trở lên được vay tối đa đến 95% giá trị đầu tư và 70% chi phí cho một chuyến đi biển. Ngoài ra, khách hàng được dùng chính con tàu làm tài sản đảm bảo. Lãi suất khách hàng phải trả năm đầu tiên được ngân sách nhà nước cấp bù 100%. Từ năm thứ hai trở đi, khách hàng phải trả từ 1%-3%/năm trong suốt thời gian còn lại. Thời hạn cho vay lên tới 11 năm. Mục tiêu chung của ngành Ngân hàng là tạo mọi điều kiện để phát triển ngành thủy hải sản, trong đó có người nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là đội tàu có khả năng đánh bắt xa bờ.

Vay vốn đóng tàu: Lắng nghe ngư dân ảnh 1 Ông Nguyễn Tiến Đông

Cụ thể hơn, NHNN sẽ có những giải pháp gì để thúc đẩy giải ngân tín dụng cho ngư dân, xin ông cho biết? Để chương trình đạt hiệu quả đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ và triển khai đồng bộ giữa các Bộ, Ngành, địa phương. 


Với ngành, chúng tôi sẽ chủ động sát cánh cũng bà con ngư dân, doanh nghiệp, hợp tác xã để hoàn thiện các thủ tục đúng quy định, đảm bảo tiếp cận vốn dễ dàng, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển; tiếp tục tổ chức các Hội nghị triển khai Nghị định 67 tại một số tỉnh có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn để trực tiếp lắng nghe ý kiến từ phía ngư dân để từ đó nắm bắt, giải quyết những khó khăn vướng mắc giúp ngư dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ.

Trong quá trình triển khai, NHTM là các đơn vị trực tiếp làm việc với ngư dân sẽ tiếp thu những phản hồi trực tiếp từ ngư dân, doanh nghiệp, hiệp hội nghề cá để hỗ trợ ngư dân có thể tiếp cận vốn và sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Đồng thời, ngân hàng cũng quản lý tốt các dòng tiền đảm bảo thu nợ cả gốc và lãi, hạn chế thấp nhất rủi ro.

Cảm ơn ông !

Nên “đặc cách” cho chủ tàu bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào “diện 67”

Đề xuất trên được Sở NN&PTNT Đà Nẵng nhiều lần kiến nghị. Theo lãnh đạo Sở này, bà Huỳnh Thị Như Hoa- chủ tàu cá ĐNa 90152TS bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm khi đang khai thác hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam cuối tháng 5/2014 cùng sự kiện Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép lên vùng biển Việt Nam. Tàu hư hại hoàn toàn, gia đình bà Hoa cùng hơn chục ngư dân chịu cảnh thất nghiệp.

Hưởng ứng chủ trương đóng mới tàu vỏ thép, bà Hoa mạnh dạn vay vốn đóng mới tàu vỏ gỗ, hiện hoàn thành 50%, dự kiến hạ thủy trong vòng 2 tháng tới.

Ông Phùng Tấn Viết kiến nghị: bà Hoa đủ điều kiện đáp ứng tiêu chí của Nghị định 67, chỉ có điều bà đóng mới tàu gỗ khi Nghị định này chưa có hiệu lực. Tuy nhiên, đây là trường hợp đặc biệt, riêng có của Đà Nẵng và cả nước là nhân chứng sống, bằng chứng sống cho tinh thần bám biển, bảo vệ chủ quyền nên cần có cơ chế đặc cách để hỗ trợ, động viên tinh thần.

Nguyễn Huy

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.