VEC nói gì về nền đường cao tốc lẫn gốc và rễ cây?

TP - Ngày 10/5, Tổng Cty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) chính thức thông báo xung quanh hiện tượng lún, nứt tại tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được đề cập tại báo cáo kiểm tra của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước.

Về việc gói thầu 5A trên tuyến đường (đang thi công) bị phát hiện có lẫn gốc và rễ cây trong đất đắp nền đường, VEC cho biết: Do thiếu nguồn khai thác đất, các nhà thầu phải sử dụng các mỏ đất có qui mô nhỏ, phân tán nên vật liệu từ các mỏ không đồng nhất, cục bộ có lẫn gốc, rễ cây (còn sót sau khi bóc dỡ tầng phủ) và cuội sỏi.

Để khắc phục, với vai trò chủ đầu tư dự án, VEC chỉ đạo tư vấn giám sát kiểm tra, loại bỏ vật liệu không đảm bảo yêu cầu trước và trong quá trình thi công.

VEC nói gì về nền đường cao tốc lẫn gốc và rễ cây? ảnh 1

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vừa được thông xe vào đầu năm 2014

Liên quan hiện tượng lún tại gói thầu số 3 (đã đưa vào sử dụng), VEC cho rằng, hiện tượng lún 3/5 cm chưa vượt quá điều kiện cho phép.

Về một số điểm bê tông, trụ cầu bị nứt, VEC khẳng định, đây là hiện tượng nứt chân chim, nằm trong giới hạn kỹ thuật cho phép.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Ngọc Hoa, Tổng GĐ Tổng Cty Xây dựng công trình Giao thông 4 (Cienco4, nhà thầu có một số điểm bê tông bị nứt) cho biết: Tuy nằm trong giới hạn cho phép nhưng sau khi có thông tin, tổng công ty lập tức giao cho một phó tổng giám đốc triển khai các biện pháp hàn, gắn.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).