Vedan Việt Nam chung tay nhân rộng mô hình ATM gạo

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, công ty Vedan Việt Nam đã nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi từ xã Phước Thái, huyện Long thành, tỉnh Đồng Nai để ủng hộ 1 tấn gạo cho máy phát gạo tự động.

Đây là máy ATM gạo đầu tiên tại xã Phước Thái nhằm giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với chiếc máy này, mỗi người dân được đến lấy 2 kg gạo/1 lần/ngày. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm ấm lòng những gia đình đang cần sự trợ giúp.

Vedan Việt Nam chung tay nhân rộng mô hình ATM gạo ảnh 1

Chính quyền địa phương phát gạo cho bà con xã Phước Thái

Dự kiến chương trình máy phát gạo tự động sẽ kéo dài từ 27/4 đến 29/4, sau đó từ ngày 4/5 phát tiếp cho đến khi hết gạo. Công tác lắp đặt, giữ gìn an ninh trật tự và hướng dẫn bà con xếp hàng nhận gạo được địa phương chủ động tiến hành.

Là một trong những doanh nghiệp có quy mô hàng đầu tại tỉnh Đồng Nai, tài trợ gạo cho máy phát gạo tự động là chương trình cộng đồng mới nhất của công ty Vedan Việt Nam sau một loạt nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch bệnh như: Tài trợ chất khử trùng cho các huyện, ủng hộ ngân sách phòng chống dịch Covid-19…Bên cạnh đó, công ty cũng nghiêm túc chấp hành các nguyên tắc bảo đảm an toàn làm việc như :quy định đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, đo thân nhiệt, xịt khử khuẩn môi trường làm việc…

Vedan Việt Nam chung tay nhân rộng mô hình ATM gạo ảnh 2 Một bé xã Phước Thái xếp hàng nhận gạo từ máy ATM gạo
Vedan Việt Nam chung tay nhân rộng mô hình ATM gạo ảnh 3  
Vedan Việt Nam chung tay nhân rộng mô hình ATM gạo ảnh 4  
Vedan Việt Nam chung tay nhân rộng mô hình ATM gạo ảnh 5  
Vedan Việt Nam chung tay nhân rộng mô hình ATM gạo ảnh 6  
Vedan Việt Nam chung tay nhân rộng mô hình ATM gạo ảnh 7 Người dân xã Phước Thái xếp hàng nhận gạo từ máy ATM gạo..
MỚI - NÓNG