Vì sao chưa cần nâng cấp sân bay Pleiku?

Chỉ cần các hãng hàng không điều chỉnh lại giờ bay, chưa cần mở rộng sân bay Pleiku
Chỉ cần các hãng hàng không điều chỉnh lại giờ bay, chưa cần mở rộng sân bay Pleiku
TPO - Trong chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (28/5/2016), tỉnh Gia Lai đề nghị Phó Thủ tướng cần mở rộng nhà ga, sân đỗ máy bay sân bay Pleiku với lý do quá tải.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Cảng Hàng không Pleiku cho rằng, hiện sân bay Pleiku đang quá tải nhưng chưa cần phải xây dựng thêm. 

Trường hợp quá tải cục bộ này rất ít xảy ra. Nguyên nhân là do các hãng hàng không đến và đi vào khung giờ vàng (9h-10h và 18h-20h), chỉ cần các hãng sắp xếp, điều chỉnh lại giờ bay thì hoàn toàn không xảy ra quá tải. Sân bay Pleiku vừa mới nâng cấp nên không nhất thiết phải tu bổ thêm.

Vì sao chưa cần nâng cấp sân bay Pleiku? ảnh 1

Mỗi ngày sân bay Pleiku đưa và đón trên 2000 lượt khách

Ông Hải nhấn mạnh "Trung bình mỗi ngày sân bay Pleiku đưa và đón trên 2000 lượt khách. Sân bay hoạt động từ 7h-20h, mỗi giờ khoảng 150 khách. Nếu như mở rộng thêm sẽ tốn rất nhiều tiền và thực sự là chưa cần thiết".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.