Vì sao Hàng không giá rẻ Jetstar Pacific thay Boeing bằng A320?

Vì sao Hàng không giá rẻ Jetstar Pacific thay Boeing bằng A320?
TPO - Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific vừa chuyển sang khai thác hoàn toàn bằng đội máy bay mới A320. Chiếc Boeing 737- 400 cuối cùng của hãng đã được dừng khai thác từ ngày 31 - 12.

>Cơm nắm và người đẹp múa bikini trên máy bay

>Lần đầu tiên Boeing 777 từ Nga tới Cam Ranh

Chỉ trong 6 tháng cuối năm, Jetstar Pacific cho ngừng khai thác hoàn toàn 5 chiếc Boeing 737- 400 để chuyển sang dòng máy bay A320 có thân rộng, số lượng ghế chuyên chở nhiều hơn, bắt đầu cho giai đoạn phát triển mới của Hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại Viêt Nam.

Với sự hỗ trợ tích cực từ các cổ đông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, Ban điều hành Jetstar Pacific bắt tay ngay vào việc đổi mới đội tàu bay. Chỉ chưa đầy 6 tháng, Jetstar Pacific thay đổi diện mạo với đội bay mới Airbus A320 và bộ đồng phục phong cách mới lịch sự, trang nhã phù hợp với tập quán Á Đông.

Vì sao Hàng không giá rẻ Jetstar Pacific thay Boeing bằng A320? ảnh 1

Ông Lê Hồng Hà – Tổng giám đốc Jetstar Pacific cho biết, năm 2012 hệ số sử dụng ghế của hãng đạt 91%, phục vụ gần 1,9 triệu lượt khách, khai thác 1.445 chuyến bay với tỉ lệ an toàn đạt 100%. Doanh thu khác (ngoài giá vé) tăng 50%, doanh thu hàng hóa tăng 19% so với năm 2011.

Jetstar Pacific hiện là thành viên của Jetstar Group – thương hiệu hàng không giá rẻ hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thu hút trên 100 triệu hành khách sau 8 năm hoạt động. Jetstar Group đang khai thác trên 3.000 chuyến bay giá rẻ mỗi tuần, đến 60 điểm trên thế giới bởi các hãng hàng không Jetstar Airways (Úc), Jetstar Asia (Singapore), Jetstar Japan (Nhật Bản) và Jetstar Pacific (Việt Nam).

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.