Vì sao Ý thoát suy thoái kinh tế?

TPO - Theo thống kê của Liên minh châu Âu (EU), Ý tăng GDP và thoát khỏi suy thoái kinh tế. Văn phòng Thống kê Quốc gia Ý (STAT) cũng xác nhận rằng, GDP trong quý hai năm 2014 của nước này tăng nhẹ so với quý một.

Điều này có nghĩa Ý đã tránh được nguy cơ suy thoái kinh tế thứ ba trong suốt sáu năm qua. Đây cũng là tin vui đối với Thủ tướng Matteo Renzi, người đã cố gắng đấu tranh để đưa ra những cải cách trong khi vẫn giữ mức thâm hụt ngân sách thấp hơn so với hiệp định EU.

Ý cũng lưu ý rằng: “So với quý một năm 2014, chỉ tiêu tiêu dùng tăng 0,1%, chỉ số GFCF giảm 0,9%, nhập khẩu và xuất khẩu tăng lần lượt 0,8 và 1,1%”.

Hồi tháng 5, STAT đưa ra thông báo, kể từ tháng 10 năm nay, nước này sẽ áp dụng hệ thống tính GDP căn cứ cả vào doanh thu từ “những hoạt động bất hợp pháp là buôn ma túy, mại dâm và các hoạt động buôn lậu (rượu, thuốc lá)”.

Theo ước tính hiện tại của EU, quyết định này có thể khiến GDP của Ý tăng thêm đến 2%.

Hệ thống này còn được gọi là ESA 2010, “là một khuôn khổ kế toán tương thích quốc tế EU” được tạo ra với mục đích so sánh dữ liệu của bất kể quốc gia có hợp pháp hóa ma túy và mại dâm hay không.

Ngoài Ý, Hà Lan và Hungary cũng áp dụng hệ thống tính GDP này.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.