Việc làm xanh có thể giúp đối phó với thất nghiệp toàn cầu

Việc làm xanh có thể giúp đối phó với thất nghiệp toàn cầu
TP - Trồng cây giúp đối phó với biến đổi khí hậu có thể tạo ra hàng triệu việc làm trước nguy cơ thất nghiệp hàng loạt do khủng hoảng tài chính gây ra, Liên Hợp Quốc (UN) cho hay vào hôm 10/3.

Khoảng một triệu việc làm có thể được tạo ra bằng cách đầu tư vào việc khôi phục các cánh rừng xuống cấp, trồng cây mới, xây dựng các đường mòn qua rừng hay các khu vực giải trí.

“Quản lý rừng bền vững có thể trở thành một phương tiện để tạo ra hàng triệu công việc xanh, từ đó giúp giảm nghèo và cải thiện môi trường”, Jan Heino, Phó Tổng Giám đốc Phòng Lâm nghiệp của Tổ chức Nông nghiệp&Lương thực của UN (FAO), nói.

FAO có trụ sở ở Rome trích dẫn một nghiên cứu của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) cho rằng thất nghiệp toàn cầu tăng đến 198 triệu người hoặc có thể cao hơn vào năm 2009.

Thu Hương
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.