Việt Nam cần 20 năm để hoàn thiện thuế thu nhập cá nhân

Việt Nam cần 20 năm để hoàn thiện thuế thu nhập cá nhân
Theo ông Kenichiro Otake, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Nhật Bản, Việt Nam phải mất ít nhất 20 năm để hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân.
Việt Nam cần 20 năm để hoàn thiện thuế thu nhập cá nhân ảnh 1

Ca sĩ đến Cục Thuế TP.HCM kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Nguyễn Sa (Ảnh minh họa)

Trong khuôn khổ "Dự án cải cách quản lý hành chính thuế", ngày 30/10, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo "Thuế thu nhập cá nhân - kinh nghiệm của Nhật Bản".

Tại hội thảo, ông Kenichiro Otake - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Nhật Bản - cho biết Nhật Bản đã phải mất 55 năm mới có thể hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân, đạt được thành công trong việc khuyến khích người nộp thuế chủ động kê khai thuế.

Việt Nam có thể đi tắt nếu biết khai thác những kinh nghiệm của các nước tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực để có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp và sử dụng tối đa công nghệ.

Theo ông Kenichiro Otake, Việt Nam phải mất ít nhất 20 năm để hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Theo Thanh Xuân
Thanh Niên

MỚI - NÓNG