Việt Nam chưa cải thiện được chất lượng tăng trưởng

Việt Nam chưa cải thiện được chất lượng tăng trưởng
TP - Hiện tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ ở mức trung bình và thấp hơn nhiều nước trong khu vực ASEAN.

Đánh giá trên được đưa ra trong Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý IV và cả năm 2014, được Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Cơ quan phát triển quốc tế Australia công bố sáng 11/2. Theo đó, tín hiệu phục hồi tăng trưởng của Việt Nam đã rõ hơn, song còn thấp xa mức trung bình giai đoạn 1999-2000 và xu thế tăng trưởng chưa được cải thiện rõ.

Ngoài ra, Việt Nam chưa cải thiện được chất lượng tăng trưởng. “Để duy trì thành tích tăng trưởng trong thời gian gần đây, Việt Nam phải tăng năng suất lao động lên gấp 1,5 lần hiện nay”, báo cáo chỉ rõ.

“Môi trường kinh doanh được cải thiện nhưng vẫn trong khuôn khổ thể chế có sẵn, nên cần cải cách mạnh thể chế. Ngoài ra, năng suất lao động của chúng ta thấp do tái cơ cấu chậm”, ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại nói.

Năm 2015, báo cáo đưa ra dự báo: Trong điều kiện bình thường, tăng trưởng GDP sẽ ở mức 6,07% (mục tiêu Quốc hội đặt ra là 6,2%); thâm hụt thương mại dự kiến ở mức 3,9 tỷ USD (chủ yếu do giảm doanh thu từ xuất khẩu dầu thô).

TS Nguyễn Đình Cung (Viện trưởng CIEM) cho rằng, thời gian tới, cần tạo lập, củng cố trật tự và kỷ luật thị trường tốt hơn mới có thể cải thiện chất lượng tăng trưởng quốc gia. “Phải thành lập các cơ quan độc lập chuyên trách thực thi trật tự và kỷ luật thị trường, nâng cao và duy trì cạnh tranh công bằng”, TS Cung nói.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG