Việt Nam đã đủ điều kiện để gia nhập WTO

Việt Nam đã đủ điều kiện để gia nhập WTO
Tối 19/7, đại diện cơ quan thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc tại Geneva (Thụy Sĩ) cho biết, phiên đàm phán đa phương thứ 13 đã kết thúc và giải quyết xong các vấn đề còn lại mà các đối tác quan tâm.

Việt Nam đã đạt đủ các điều kiện để kết nạp vào thành viên chính thức của WTO vào cuối năm nay.

Tham dự phiên đàm phán đa phương lần này, phía Việt Nam có thứ trưởng Bộ Thương mại kiêm trưởng đoàn đàm phán Lương Văn Tự cùng đại diện hầu hết các bộ, ngành.

Đặc biệt, do tính chất đặc biệt quan trọng của phiên đàm phán đa phương lần này (Working Party - WP), Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển cũng có mặt ở Geneva để chỉ đạo đàm phán. Phía  Ban thư ký WTO có ông Eirik Glenne - trưởng Ban công tác về việc gia nhập WTO của Việt Nam - cùng các nước có tham gia đàm phán song phương với Việt Nam.

Nội dung đàm phán chính bao gồm quyền kinh doanh (trong đó chủ yếu là vấn đề doanh nghiệp nhà nước và quyền phân phối), vấn đề trợ cấp, trọng tâm là trợ cấp phi nông nghiệp, minh bạch hóa chế độ chính sách, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ v.v...

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG