Việt Nam đặt mua 10 chiếc A350 XWB và mua thêm 20 chiếc A321

Việt Nam đặt mua 10 chiếc A350 XWB và mua thêm 20 chiếc A321
TPO - Hợp đồng này thực hiện Bản ghi nhớ (MOU) về việc mua máy bay hồi tháng 10/2007 nhân chuyến viếng thăm Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Việt Nam đặt mua 10 chiếc A350 XWB và mua thêm 20 chiếc A321 ảnh 1

Một hợp đồng cố định mua thêm 10 chiếc A321 cũng được thực hiện theo MOU cho Cty cho thuê máy bay Việt Nam mới thành lập, trong đó Vietnam Airlines là cổ đông chính.

Các hợp đồng tương ứng được chính thức ký kết hôm nay tại Hà Nội giữa ông Phạm Ngọc Minh - CEO của Vietnam Airlines, và ông Trần Long - CEO của VALC với ông John Leahy - COO, Bộ phận Khách hàng của Airbus.

Vietnam Airlines đã xây dựng một đội bay Airbus hiện đại có hiệu quả và vững chắc trong những năm qua, và hiện đang điều hành 10 chiếc A320, 11 chiếc A321 và 3 chiếc A330 (2 chiếc A330-200 và 1 chiếc A330-300) cho mạng lưới bay nội địa và trong khu vực rộng lớn. Trước đây, hãng đã đặt mua 4 chiếc A321 vẫn đang trong quá trình nhận giao hàng.

Ông Phạm Ngọc Minh- Chủ tịch và CEO của Vietnam Airlines phát biểu tại buổi lễ: “Chúng tôi đã xem xét rất kỹ chương trình A350 XWB, và chúng tôi hoàn toàn tự tin với máy bay này sẽ đem đến những tiêu chuẩn mới về sự thoải mái của hành khách, hiệu quả cao trong điều hành và tiêu thụ nhiên liệu thấp cho thị trường bay đường dài đang tăng trưởng của chúng tôi.

Kích cỡ của A350-900 XWB đáp ứng đúng với sự tăng trưởng mật độ giao thông trong vài thập kỷ tới. Các chiếc A330 đã cung cấp cho chúng tôi một chuẩn mực tuyệt vời về hiệu quả kinh tế kết hợp với sự hấp dẫn đối với hành khách tuyệt vời. A350 XWB sẽ kết hợp sự tăng trưởng thành công của chúng tôi với sự phát triển dài hạn cho tương lai”.

A350 XWB (Xtra Wide-Body) là sự hồi đáp của Airbus cho nhu cầu rất lớn của thị trường đối với loại máy bay thân rộng bay đường dài có sức chứa trung bình.

Với tầm bay lên đến 8.300nm/15,400km, loại máy bay này có 3 phiên bản chở khách khác nhau: A350-800 có thể chở 270 hành khách, A350-900 chở 314, và A350-1000 chở được 350 hành khách.

A350 có thân máy bay rộng nhất so với loại máy bay cùng hạng, chi phí điều hành thấp nhất và chi phí trên quãng đường bay tính cho mỗi ghế thấp nhất, đồng thời đem đến cho hành khách một sự thoải mái không có loại máy bay nào khác có thể so sánh trong thị phần này.

Được trang bị 2 động cơ thế hệ mới Rolls Royce Trent XWB có thể cung cấp một lực đẩy lên đến 92.000 lb trên mỗi động cơ, dòng máy bay A350 XWB được thiết kế để đối phó với những thách thức về giá nhiên liệu cao, nhu cầu của hành khách cũng khắt khe hơn và các vấn đề liên quan đến môi trường.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.