Việt Nam nên theo chuẩn quốc tế

Việt Nam nên theo chuẩn quốc tế
TP - Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố “Sách trắng 2015 - Các vấn đề thương mại/đầu tư và kiến nghị”. 

Theo đó, các thành viên EuroCham cho rằng, nền hành chính Việt Nam nặng nề, phức tạp khiến việc triển khai luật chậm và thiếu thống nhất.

Trong nhiều lĩnh vực, nếu công nhận và tuân theo các chuẩn mực quốc tế sẽ giúp đảm bảo sự minh bạch, thống nhất, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư, giảm gánh nặng hành chính (như việc xét nghiệm thực phẩm ở Việt Nam không phù hợp, trong khi các xét nghiệm được quốc tế chứng nhận lại không được công nhận tại Việt Nam).

  

Do đó, EuroCham kiến nghị, Việt Nam cần đảm bảo tính thống nhất các quy định pháp luật; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền; giảm yêu cầu hành chính trong trường hợp có chứng nhận quốc tế…


MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.