Việt Nam nhận chứng chỉ đầu tiên về gỗ có kiểm soát

Việt Nam nhận chứng chỉ đầu tiên về gỗ có kiểm soát
TP - Hôm qua 25-11, tại Hà Nội, Cty TNHH MTV Lâm trường Đăk Tô được nhận Chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Quản trị Rừng Quốc tế (FSC) về Gỗ có kiểm soát đối với rừng tự nhiên tại Việt Nam.

Đây là một trong 5 Cty lâm nghiệp thí điểm quản lý rừng bền vững được hỗ trợ bởi Chương trình Lâm nghiệp Việt - Đức, do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ thực hiện dưới sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ).

Các tiêu chuẩn của FSC được coi là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng bền vững. Chứng chỉ do tổ chức này cấp được xem như là một công cụ marketing hỗ trợ thâm nhập vào các thị trường quốc tế và đạt được giá cả tối ưu.

Việc thực hiện các tiêu chuẩn của FSC góp phần đem lại tính bền vững về mặt kinh tế, bên cạnh các khía cạnh bền vững về môi trường và xã hội trong hoạt động quản lý rừng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.