Việt Nam sắp thành công xưởng của thế giới?

Việt Nam có cơ hội trở thành công xưởng sản xuất của thế giới sau 20-25 năm.
Việt Nam có cơ hội trở thành công xưởng sản xuất của thế giới sau 20-25 năm.
TP - Ngày 24/10, gần 200 nhà quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước cùng bàn cách đưa Việt Nam thành trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới sau năm 2015. 

Hội thảo do Ngân hàng Nhà nước phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tổ chức. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói rằng, không ít chuyên gia, tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam có thể thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo của thế giới trong thời gian tới. 

PGS.TS Kiều Hữu Thiện, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng, phát biểu, Việt Nam đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc chuyển dịch sang, như Compal (1 trong 2 doanh nghiệp gia công hàng điện tử lớn nhất Đài Loan) đang tìm cách chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. 

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Standard Chartered, 44% doanh nghiệp Mỹ được hỏi nói rằng, họ đang nghiên cứu chọn Việt Nam là điểm đến, với lý do đón đầu Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, các hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, Hàn Quốc... Ngoài ra, Việt Nam là thị trường lớn, chi phí hoạt động thấp, chính trị ổn định, vị trí địa lý thuận lợi…

MỚI - NÓNG