Việt Nam sắp trở thành nền kinh tế lớn thứ hai khu vực

Việt Nam sắp trở thành nền kinh tế lớn thứ hai khu vực
TP - Nhật báo tiếng Anh Bangkok Post của Thái Lan số ra ngày 14/10 trong chuyên mục “Tâm điểm châu Á” có bài phân tích, dự báo trước sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Tiền phong lược dịch.
Việt Nam sắp trở thành nền kinh tế lớn thứ hai khu vực ảnh 1

Lốp ô tô các loại hiện đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới - Ảnh: Phạm Yên

Khi câu chuyện thành công của Việt Nam tiếp tục ngân vang và nước này đang tiến gần tới việc chiếm vị trí số hai của Thái Lan như nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực châu Á có 10 thành viên (ASEAN), các nhà kinh tế nói rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế (của Việt Nam) có thể gắn liền với 2 con số trong vòng 5 năm tới.

“Các điều kiện kinh tế vĩ mô rất mạnh mẽ của đất nước (Việt Nam) tiếp tục được duy trì và chúng tôi không nhận thấy bất kỳ lý do nào để nghi ngờ tốc độ tăng trưởng của họ có thể ít hơn 9%/năm trong 5 năm tới” - Sriyn Pietersz, chuyên gia tại Cty JP Morgan Securities (thuộc tập đoàn tài chính JP Morgan), nhận định.

Là người đứng đầu nhóm nghiên cứu của tập đoàn JP Morgan tại Thái Lan, Việt Nam và Pakistan, ông Pietersz còn phân tích: “Họ (Việt Nam) có tất cả các điều kiện để đảm bảo cho tốc độ tăng trưởng như vậy.

Đó là tỷ lệ 37% GDP dành cho đầu tư toàn xã hội, gia tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ào ạt đổ vào, chi phí lao động thấp hơn Trung Quốc gần 50% và người dân làm việc chăm chỉ với gần 60% dân số dưới 30 tuổi”.

Trong 9 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam được thông báo đạt khoảng 8,16%. Ông Pietersz nói rằng đây không phải là xu hướng dài hạn có thể dẫn tới việc hạ thấp dự báo về tốc độ tăng trưởng của Việt Nam.

Việt Nam đã tiên liệu trước mức tăng trưởng ít nhất 8,5%. Con số 8,16% là mức tăng trưởng cao nhất từ tháng 1 tới tháng 9 trong 10 năm qua. Cùng giai đoạn trên, nhưng cách đây 1 năm, kinh tế (Việt Nam) đạt mức tăng trưởng 7,84%.

Việt Nam sắp trở thành nền kinh tế lớn thứ hai khu vực ảnh 2
Nhiều sản phẩm của Việt Nam như dây và cáp điện - Ảnh: Phạm Yên

Tổng GDP của cả nước đạt 787 ngàn tỷ đồng (49 tỷ USD) trong 9 tháng đầu năm.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trên 10% so với năm trước đó, chiếm 42% GDP (20 tỷ USD).

Khu vực dịch vụ tăng trên 8,5% với 19 tỷ USD, chiếm 38% GDP.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng chậm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã kéo tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế xuống. Khu vực này chỉ tăng trưởng trên 3%.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 8,5% năm 2007, so với 8,17% năm 2006. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 8,3% trong năm nay.

Trong chỉ dẫn dành cho khách hàng đầu tuần này, ông Pietersz nói rằng mức tăng trưởng trong 9 tháng qua (của Việt Nam) chủ yếu nhờ vào sự củng cố trên các lĩnh vực bán lẻ nội địa, doanh thu từ xuất khẩu và gia tăng nguồn vốn từ nước ngoài.

Con số gần 8,2% trong 9 tháng đầu năm có được còn nhờ mức tăng trưởng kỷ lục 8,5 % của lĩnh vực dịch vụ.

Đất nước chứng kiến những chuyển đổi tích cực trong cấu trúc nền kinh tế với sự đóng góp nhiều hơn từ lĩnh vực dịch vụ (41% GDP), công nghiệp (42%); so với 40 % và 41 % năm 2006.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu, chiếm gần 60% GDP và có thể tốc độ tăng trưởng nền kinh tế bị kéo chậm lại trước bất kỳ biến động tiêu cực nào trên thị trường toàn cầu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.