Việt Nam sẽ có tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày tại hội nghị Xây dựng nền công nghiệp, nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày tại hội nghị Xây dựng nền công nghiệp, nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
TP - Chiều 18/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị “Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam” do Câu lạc bộ Nông nghiệp công nghệ cao (DAA Việt Nam) tổ chức tại TPHCM.

Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch DAA Việt Nam, chúng ta có hơn 70% dân làm nông nghiệp, nhưng chỉ đóng khoảng 20% GDP. Trong khi ở những quốc gia phát triển, như Hà Lan, tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp chỉ chiếm 2-4% dân số nhưng đóng góp đến 40% GDP. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, xu hướng chung gần đây GDP nông nghiệp Việt Nam đang giảm. Tốc độ tăng năng suất đang chậm lại, trong khi khoảng cách về thu nhập giữa lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp đang ngày càng nới rộng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đề xuất của DAA Việt Nam về mô hình phát triển các khu tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao. “Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo lập môi trường pháp lý, chính sách đồng bộ thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao phát triển”, Thủ tướng nói và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố để trong năm 2017, Việt Nam sẽ có một khu tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên.

* Sáng cùng ngày tại Gia Lai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh này. Tại hội nghị đã có hơn 30 dự án được quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn trên 20.000 tỷ đồng. Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, UBND tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án với tổng số vốn đầu tư 5.516 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG