Việt Nam-EU chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker chứng kiến lễ ký kết.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker chứng kiến lễ ký kết.
TPO - Tối 2/12 (theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Ủy viên EU phụ trụ trách thương mại Cecilia Malmström đã ký kết văn bản hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã chứng kiến lễ ký.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch EC Juncker cho rằng việc ký kết văn bản này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ EU-VN đồng thời mở ra những cơ hội mới cho cả hai bên.

Về phần mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh EVFTA thể hiện quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và EU. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ nguồn vốn cũng như công nghệ của EU đồng thời sẽ có mức tăng trưởng đầu tư. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông và khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng luật pháp quốc tế và kêu gọi các bên liên quan ứng xử theo các nguyên tắc DOC và COC.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và ủy viên EU Neven Mimica phụ trách quan hệ quốc tế và phát triển đã ký kết thỏa thuận EU hỗ trợ tư pháp cho Việt Nam. 

MỚI - NÓNG