Viettel bất ngờ đề xuất giảm cước di động

Cước di động đã đứng yên trong 5 năm gần đây. Ảnh: Hoàng Hà (Zing).
Cước di động đã đứng yên trong 5 năm gần đây. Ảnh: Hoàng Hà (Zing).
TPO - Viettel đang kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép giảm giá cước thoại như một xu thế tất yếu,  đồng thời đề xuất giữ nguyên giá cước data trong năm nay.

Phát buổi tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông sáu tháng đầu năm 2014, ông Hoàng Sơn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) chia sẻ, đơn vị này đang đề xuất lên Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép sử dụng một đơn giá cước, tức là giá cước di dộng nội mạng bằng giá cước ngoại mạng.

Ông Sơn cho hay, phần lớn khách hàng sử dụng nội mạng nhiều hơn ngoại mạng nên Viettel mong muốn có chung một giá cước để đem lại tâm lý thoải mái cho khách hàng.

Vị này cho biết thêm, Viettel cũng đang kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép giảm giá cước thoại như một xu thế tất yếu,  đồng thời đề xuất giữ nguyên giá cước data trong năm nay.

Theo chia sẻ của ông Sơn, trong sáu tháng đầu năm, Viettel đạt doanh thu 90.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 20.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 8.000 tỷ đồng.

Đơn vị này tiếp tục mở rộng thị trường ra nước ngoài, chủ yếu ở khu vực châu Phi. Dự kiến đến cuối năm 2014, thị trường quốc tế của Viettel sẽ mở rộng ra khoảng 10-11 quốc gia với dân số 340-350 triệu người.

MỚI - NÓNG