Vinamilk và tỉnh Lâm Đồng hợp tác chiến lược phát triển bò sữa

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên (trái) trao quyết định sử dụng đất xây dựng trạm thu mua nguyên liệu sữa cho đại diện Vinamilk.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên (trái) trao quyết định sử dụng đất xây dựng trạm thu mua nguyên liệu sữa cho đại diện Vinamilk.
Ngày 13/6, UBND tỉnh Lâm Đồng và Công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk) đã ký kết thỏa thuận khung về hợp tác phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015- 2020.

Theo đó, Vinamilk sẽ xây dựng 2-3 trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung, công nghệ hiện đại, với tổng đàn khoảng 10.000 con tại tỉnh Lâm Đồng. Các trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung là hạt nhân, cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, thú y, nguồn tinh bò sữa thuần chủng, thức ăn chăn nuôi bò sữa… cho các hộ chăn nuôi bò sữa trong khu vực. Xây dựng trung tâm giống bò sữa hạt nhân chất lượng cao để cung cấp con giống bò sữa Hosltein Friesian thuần chủng, năng suất cao cho các hộ nông dân chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Vinamilk và tỉnh Lâm Đồng hợp tác chiến lược phát triển bò sữa ảnh 1

Bên cạnh đó, Vinamilk tổ chức hệ thống thu mua, xây dựng các trung tâm  trung chuyển, thu mua sữa tươi nguyên liệu với hệ thống thiết bị hiện đại, đảm bảo thu mua tối thiểu 90% sản lượng sữa tươi nguyên liệu do người nông dân Lâm Đồng sản xuất trong vùng quy hoạch chăn nuôi bò sữa của tỉnh.

Thông qua các trung tâm thu mua sữa sữa tươi nguyên liệu này, Vinamilk tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chăn nuôi - thú y đối với bò sữa cho các hộ nông dân địa phương. 

Ông Trịnh Quốc Dũng – Giám đốc điều hành Vinamilk cho biết, dự kiến, với việc hợp tác giữa Vinamilk và tỉnh Lâm Đồng, đến năm 2020 đàn bò sữa của tỉnh Lâm Đồng đạt quy mô khoảng 40.000- 50.000 con bò sữa, sản lượng sữa tươi khoảng 180.000-200.000 tấn/năm. Khi sản lượng thu mua tại Lâm Đồng đạt trên 200 tấn sữa tươi/ngày Vinamilk sẽ xem xét dự án đầu tư xây dựng 1 nhà máy chế biến sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với công suất tương đương.

Vinamilk và tỉnh Lâm Đồng hợp tác chiến lược phát triển bò sữa ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Yên – Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết tỉnh sẽ lập và phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015- 2020 làm cơ sở để triển khai chỉ đạo các địa phương phát triển đàn bò sữa theo quy hoạch. Trong đó xác định rõ các khu vực phù hợp cho phát triển chăn nuôi bò sữa, diện tích trồng cỏ đảm bảo cung cấp thức ăn thô xanh cho đàn bò sữa.

Tỉnh Lâm Đồng ưu tiên tạo điều kiện cho  các doanh nghiệp đảm bảo được vùng nguyên liệu để cung cấp thức ăn thô xanh cho đàn bò, có kinh nghiệm, thị trường, công nghệ và đảm bảo được đầu ra cho nông dân. Đặc biệt, tỉnh có chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp có đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng con giống, quy trình khép kín đồng cỏ, chăn nuôi, chế biến sữa và thị trường tiêu thụ; có kế hoạch hợp đồng dài hạn phát triển đồng cỏ với nông dân; đồng thời chủ động diện tích đồng cỏ của doanh nghiệp đảm bảo phát triển bền vững.

Vinamilk và tỉnh Lâm Đồng hợp tác chiến lược phát triển bò sữa ảnh 3

Tỉnh cũng cam kết tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc tiêm phòng chống dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn bò sữa của cả tỉnh, đặc biệt các khu chăn nuôi tập trung.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Yên đã trao cho Công ty Vinamilk các quyết định sử dụng đất xây dựng 5 trạm thu mua sữa trên địa bàn tỉnh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.