VinFast là nhà tài trợ chính của chặng đua Công thức 1 Việt Nam

VinFast là nhà tài trợ chính của chặng đua Công thức 1 Việt Nam
Ngày 14/10/2019, Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) công bố danh tính nhà tài trợ chính của chặng đua Công thức 1 (F1) lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam. Đó chính là thương hiệu ô tô Việt - VinFast. Với công bố này, tên gọi quốc tế chính thức của chặng đua F1 tại Việt Nam sẽ là Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020.

Giải đua xe công thức 1 không chỉ là sự kiện thể thao lớn đẳng cấp thế giới mà còn là nơi quy tụ những tinh hoa công nghệ tiên tiến nhất của nền công nghiệp ôtô toàn cầu. Hãng xe ô tô Việt - VinFast và Giải đua xe Công thức 1 có nhiều điểm tương đồng khi đều cùng tập trung phát triển công nghệ cao, đưa những cải tiến khoa học kỹ thuật hiện đại nhất thế giới ứng dụng trên các mẫu xe để gia tăng giá trị và khẳng định đẳng cấp

VinFast là nhà tài trợ chính của chặng đua Công thức 1 Việt Nam ảnh 1
 
VinFast là nhà tài trợ chính của chặng đua Công thức 1 Việt Nam ảnh 2

Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup và ông Chase Carey – Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Formula One Group tại buổi lễ công bố nhà tài trợ chính chặng đua F1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020.

Với công bố này, VinFast sẽ trở thành nhà tài trợ chính trẻ tuổi nhất trong lịch sử Giải vô địch đua xe F1 thế giới bên cạnh các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Thương hiệu ô tô Việt - VinFast sẽ chính thức trở thành một phần của tên gọi chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix – mang đến cho VinFast cơ hội tiếp cận hơn 500 triệu fan hâm mộ môn thể thao tốc độ trên toàn thế giới. Logo của VinFast sẽ hiện diện tại các vị trí nổi bật nhất trường đua F1 Việt Nam cũng như trong tất cả các ấn phẩm truyền thông tại chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix.

VinFast đồng thời sẽ được tham gia vào quá trình lên ý tưởng và thiết kế cúp chiến thắng chặng đua, và sẽ trao tặng danh hiệu và biểu tượng vinh quang này cho người chiến thắng chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020.

Là doanh nghiệp Việt Nam với tầm nhìn toàn cầu, VinFast tự hào được đóng góp vào sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt” bằng cách tạo ra một thương hiệu ô tô phong cách, đẳng cấp, thể hiện “mãnh liệt tinh thần Việt Nam” và khát vọng vươn tầm thế giới.  Hướng tới mục tiêu sản xuất ra những chiếc xe trở thành hình ảnh đại diện cho Việt Nam và có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế, VinFast và công ty Vietnam Grand Prix có cùng tầm nhìn và sứ mệnh khi chung tay quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại – phát triển và thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến – “Thành Phố Vì Hòa Bình” qua chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix.  

VinFast là nhà tài trợ chính của chặng đua Công thức 1 Việt Nam ảnh 3

Trước lễ công bố nhà tài trợ chính chặng đua F1 Việt Nam 2020, ông Chase Carey đã đến thăm khu vực trường đua và bày tỏ ấn tượng với tiến độ xây dựng công trình này.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết cho biết: “Đây là cơ hội để VinFast - thương hiệu ô tô mới của Việt Nam - được sánh vai đồng hành với các thương hiệu hàng đầu thế giới khác như Mercedes - Benz,  Rolex, Singapore Airlines...  trong sự kiện thể thao giải trí đẳng cấp nhất hành tinh này. Thương hiệu ô tô Việt Nam sẽ được quảng bá rộng rãi tới hàng tỷ khán giả tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua các chương trình truyền hình trực tiếp và các kênh truyền thông đa dạng.”

Bà Lê Ngọc Chi – Tổng Giám đốc công ty TNHH Việt Nam Grand Prix khẳng định: “Việc VinFast trở thành nhà tài trợ chính đã mang đến nguồn trợ lực mạnh mẽ và là cột mốc quan trọng trong hành trình mang Chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix đến Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu mang đến một chặng đua độc đáo, một lễ hội quy mô bậc nhất với sự kết hợp giữa thể thao - giải trí, công nghệ đẳng cấp thế giới và văn hóa truyền thống của Việt Nam

VinFast là nhà tài trợ chính của chặng đua Công thức 1 Việt Nam ảnh 4
 

Tập đoàn Formula One Group cũng gửi lời chúc mừng chính thức đến sự kiện được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất trên hành trình mang đến chặng đua F1 đầu tiên tại Việt Nam. Chủ tịch, Tổng Giám đốc Chase Carey bày tỏ “Chúng tôi rất vui mừng được chào đón VinFast với tư cách là nhà tài trợ chính của chặng đua F1 Việt Nam đầu tiên. Với tiềm lực mạnh mẽ, trẻ trung, năng động và đầy tham vọng, VinFast trở thành đối tác lý tưởng để phát triển môn thể thao F1 tại Việt Nam. Đối với chúng tôi, Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020 là một trong những chặng đua đóng vai trò quan trọng trong tầm nhìn và kế hoạch tương lai dài hạn của F1 đã được công bố năm 2017. Theo đó, chúng tôi sẽ phát triển môn thể thao tốc độ tại các thành phố mới để mở rộng sự hấp dẫn của F1 và đồng thời, củng cố sự hiện diện của chúng tôi ở Châu Âu, quê nhà của môn thể thao này. Sẽ còn gần 200 ngày nữa cho đến khi chặng đua F1 đầu tiên diễn ra tại Hà Nội và tôi chắc chắn không chỉ chúng tôi mà các fan hâm mộ F1 đều rất muốn đến Hà Nội, một trong những thành phố thú vị nhất thế giới với bề dày lịch sử văn hóa và tương lai tươi sáng, để tham dự một trong những chặng đua hấp dẫn nhất trong khuôn khổ Giải vô địch đua xe F1 thế giới năm 2020”

Sự hợp tác chặt chẽ giữa VinFast và đơn vị đăng cai - Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix cùng sự ủng hộ chỉ đạo sát sao của UBND TP Hà Nội, chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix  hứa hẹn trở thành lễ hội văn hóa - thể thao - giải trí lớn nhất Việt Nam năm 2020, là điểm sáng mới nhất đưa tên tuổi của Việt Nam và thủ đô Hà Nội lên bản đồ thể thao và du lịch thế giới.

Khán giả có thể đặt mua vé Chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020 qua trang chủ của Chặng đua https://www.f1vietnamgp.com. Các đối tác lớn muốn mua theo trọn gói số lượng lớn hoặc có các yêu cầu riêng có thể liên hệ trực tiếp hotline: 1900 232428 hoặc 0915 73 44 66

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.