Vĩnh Phúc : Sẽ thu mua sữa cho nông dân Vĩnh Tường, Yên Lạc

Vĩnh Phúc : Sẽ thu mua sữa cho nông dân Vĩnh Tường, Yên Lạc
TP - “Chúng tôi đang thu mua sữa ở Vĩnh Tường hơn ba tấn/ngày. Còn Yên Lạc, sắp tới sẽ thu mua 2,5 tấn/ngày”, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) Trần Tuấn Khải cho biết khi được hỏi về hai huyện nông dân đổ bảy tấn sữa trong một buổi sáng.

Khi cơn bão melamine đổ bộ, IDP thu mua lượng sữa gấp ba lần. Các vùng nguyên liệu nhiều nhà máy chế biến, do khó khăn đầu ra, bỏ lại như Ba Vì, Phù Đổng, IDP cũng mua hết, và cam kết sẽ tiếp tục mua nữa.

“Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các doanh nghiệp khác chia sẻ nỗi khó khăn của nông dân. Cái khó của chúng tôi là kinh phí và ngoại tệ. Giấy để làm bao bì phải nhập khẩu bằng dollar.

Chúng tôi vừa có văn bản gửi Sở Thương mại xin vay 15 tỷ đồng với bất cứ lãi suất nào để có thể tiếp tục mua sữa cho bà con. Lương thưởng năm nay của cán bộ công bố như mọi năm, nhưng tiền thì phải lấy sau để dồn tiền mua sữa. Mong rằng có thể trang trải cho bà con đón Tết” - Ông Khải nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.