VN có thể phát hành trái phiếu quốc tế với thời hạn dài hơn

VN có thể phát hành trái phiếu quốc tế với thời hạn dài hơn
Theo TGĐ điều hành Ngân hàng đầu tư Credit Suisse, ông ông Jose Isidro, VN có thể phát hành trái phiếu quốc tế với thời hạn dài hơn so với hiện nay.
VN có thể phát hành trái phiếu quốc tế với thời hạn dài hơn ảnh 1
Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng đầu tư Credit Suisse

Nhân dịp một năm ngày VN phát hành thành công trái phiếu ngoại tệ ra thị trường quốc tế, báo giới đã có cuộc trao đổi với ông Jose Isidro (Lito) N. Camacho, Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng đầu tư Credit Suisse về triển vọng tiếp tục phát hành trái phiếu quốc tế của VN.

Ông Camacho cho biết: Đợt phát hành trái phiếu của Chính phủ VN ra thị trường quốc tế năm 2005 là một thành công rất lớn. Tại thời điểm năm trước, lượng phát hành chỉ là 750 triệu USD nhưng số lượng đặt mua lên tới 4,5 tỷ USD, chứng tỏ mối quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư tới VN.

Bên cạnh đó, mức lãi suất 7,1%/năm cho trái phiếu thời hạn 10 năm là một mức lãi suất rất có lợi cho VN bởi nó thấp hơn mức lãi suất trái phiếu của các nước có cùng, thậm chí cao hơn mức xếp hạng tín nhiệm của VN như Philippines, Indonesia - những nước có mặt trên thị trường trái phiếu quốc tế từ lâu (VNcó hệ số tín nhiệm B1/BB-/BB- theo Moody’s/Standard & Poors/Fitch; hệ số tín nhiệm của Indonesia là B2/B+/BB- nhưng lãi suất trái phiếu là 7,7%/năm).

Đây chính là lý do đợt phát hành này được Tạp chí Tài chính quốc tế (International Finance Review – IFR) bình chọn là trái phiếu phát hành xuất sắc nhất của năm 2005 trên thị trường vốn quốc tế.

Vào thời điểm hiện nay, mối quan tâm của các nhà đầu tư tài chính nước ngoài tới VN còn cao như năm 2005 hay không?

Kể từ tháng 8-2006, khi Ngân hàng Trung ương Mỹ tạm ngừng việc tăng lãi suất, các nhà đầu tư tài chính đặc biệt quan tâm đến thị trường tài chính Châu Á.

Kể từ thời điểm này cho đến nay, khoảng 50 tỷ USD trái phiếu đã được phát hành tại các nước Châu Á. Các chính phủ, ngân hàng thương mại, các tập đoàn, công ty tại Châu Á đều nhìn thấy cơ hội phát hành tại thời điểm này.

Theo thăm dò của chúng tôi, tại thời điểm hiện nay, các nhà đầu tư cũng có mối quan tâm đặc biệt đến khả năng tiếp tục phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ VN. Họ cũng rất quan tâm đến việc đầu tư tài chính vào thị trường Việt Nam nhưng cơ hội đầu tư tài chính không nhiều. Tôi cũng xin nhấn mạnh lại là nguồn tiền sẵn sàng đầu tư tài chính từ bên ngoài là rất lớn.

Nếu như Chính phủ VN tiếp tục phát hành trái phiếu quốc tế vào thời điểm hiện nay thì mức lãi suất có thể thấp hơn trước không?

Hiện nay, các giao dịch thứ cấp đối với trái phiếu Chính phủ VN đã phát hành ra thị trường quốc tế năm 2005 là rất tốt. Đây là một tín hiệu thuận lợi cho đợt phát hành kế tiếp. Thêm vào đó, việc xếp hạng tín nhiệm của VN được nâng cao cho thấy VN có khả năng phát hành thành công trái phiếu quốc tế với thời hạn dài hơn.

Một số doanh nghiệp VN cũng có dự định phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. Ông đánh giá như thế nào về mối quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế với các đợt phát hành này?

Điều quan trọng là họ đã được xếp hạng tín nhiệm hay chưa và họ chuẩn bị như thế nào cho đợt phát hành, tình hình tài chính và khả năng trả nợ của họ ra sao. Tuy nhiên, tôi tin rằng các doanh nghiệp tốt của Việt Nam cũng sẽ giành được mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư tài chính quốc tế.

Theo Thanh niên

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.