VN là địa điểm thu hút đầu tư chính ở ASEAN

VN là địa điểm thu hút đầu tư chính ở ASEAN
Website báo Dân tộc (Thái Lan) ngày 12/12 dẫn ý kiến của Tổng thư ký UB Đầu tư Thái Lan Xathit Xirirang Kamanon rằng, Việt Nam đang trở thành địa điểm thu hút đầu tư chính ở ASEAN đối với những ngành công nghiệp sử dụng nhiều nhân công.

Theo ông Xathit, mặc dù Thái Lan tiếp tục là địa chỉ hấp dẫn đầu tư nước ngoài, nhưng lợi thế cạnh tranh về nhân công rẻ đã khiến cho khá nhiều đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào Việt Nam trong thời gian gần đây. Ông dẫn chứng, năm 2000, đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Thái Lan đạt 7,61 tỷ USD và trong 6 tháng đầu năm nay, con số này là 2,65 tỷ USD. Cùng thời gian trên, các chỉ số tương ứng về đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam là 651 triệu USD và 1,9 tỷ USD.

Việt Nam thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài, nhờ duy trì mức tăng trưởng kinh tế trên 6%/năm, có nguồn tài nguyên phong phú, nhân công rẻ và sức mua của người Việt Nam ngày càng tăng lên, ông Xathit đánh giá.

Liên quan tới đầu tư nước ngoài, Báo cáo Đầu tư Thế giới năm 2005 của Tổ chức Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc (UNCTAD), ghi nhận rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào châu Á và châu Đại Dương tăng 46% trong năm 2004.

Đáng chú ý là 92% tổng giá giá trị đầu tư này được tập trung vào 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất gồm Trung Quốc, Hồng Công, Xinhgapo, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaixia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan Arập Xêút và Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.